Quảng Bình: Kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 13/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đã diễn ra lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành tượng đài 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình'.

Cách đây 63 năm, trong điều kiện đất nước còn bị chia cắt, để động viên nhân dân Quảng Bình - Vĩnh Linh, ngày 16/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian vào thăm Quảng Bình. Trong 63 năm qua, những hình ảnh thân thương, tình cảm sâu sắc cùng những lời căn dặn ân cần của Người mãi mãi được khắc ghi, ngày càng sâu đậm trong trái tim, khối óc của quân và dân Quảng Bình.

Chính vì lẽ đó, từ rất lâu, nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình là được xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Bác để ngưỡng vọng, tri ân và ước mong ngày ngày như được ở bên Bác. Nguyện vọng thiêng liêng đó hiện đã hoàn thành.

Tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” được xây dựng tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Đồng Hới, nơi cách đây 63 năm về trước, Bác Hồ đã nói chuyện với hơn 3 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ Quảng Bình. Tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình” quay về hướng đông, phía trước là đường diễu hành, sân quảng trường lát đá và thảm cỏ; phía sau là đồi cảnh quan trồng cây xanh, thảm cỏ và đường dạo.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Trung ương Đảng, cho biết: “Hơn 60 năm qua, nhân dân Quảng Bình luôn khắc ghi ngày 16/6/1957 Bác Hồ về thăm Quảng Bình, nói chuyện với gần 3 vạn đồng bào, chiến sĩ tỉnh nhà. Việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình là mong muốn của nhiều thế hệ cán bộ, nhân dân địa phương. Với sự quan tâm, hỗ trợ của TƯ Đảng, Chính phủ, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình được xây dựng bảo đảm chất lượng và tính thẩm mỹ và là biểu tượng thiêng liêng, là tấm lòng tri ân sâu sắc của nhân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ”.

Cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Quốc Vượng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong 63 năm qua. Để xứng đáng với kỳ vọng, những lời căn dặn và tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu Quảng Bình cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang phát biểu: “Sau quá trình thi công khẩn trương, nghiêm túc, đến nay, công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình đã hoàn thành trong niềm phấn khởi, tự hào, cùng với đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ, tạo nên công trình lịch sử văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, là món quà vô giá, tình cảm thiêng liêng nhất mà Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình thành kính dâng lên Người”.

Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2020), khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2020); tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/khanh-thanh-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-voi-nhan-dan-quang-binh-256121.html