Quảng Bình: Mưa lớn, lũ chồng lũ, hàng trăm nhà dân bị ngập

Tin từ Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Tuyên Hóa cho biết, mưa lớn từ tối 30 đến sáng nay (31-10) đã khiến cho mực nước sông Gianh lên nhanh; hàng trăm nhà dân ở các xã Châu Hóa, Tiến Hóa, Văn Hóa, Mai Hóa, Cao Quảng... rơi vào cảnh lũ chồng lũ.

Nơi ngập sâu nhất hơn 1 mét; một số tuyến đường liên thôn, xã.. trên địa bàn huyện Tuyên Hóa bị xói lở và chia cắt cục bộ...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước lúc 7h ngày 31-10-2016 tại sông Gianh đoạn qua xã Mai Hóa là 6,23m, dưới BĐ3 0,27m và nước sông đang dâng lên.

Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến khoảng 10 giờ sáng nay (31-10), nước lũ đã tràn vào trụ sở UBND xã Văn Hóa với mực nước ngập sâu khoảng 1,5 mét, khoảng 100 nhà dân và trường học đóng trên địa bàn bị ngập trong lũ.

Từ tối 30 đến sáng 31-10-2016, quốc lộ 15A Đồng Lê đi Tân Ấp bị nước lũ chia cắt tại xã Kim Hóa (đoạn cầu Khe Đèng, Khe Mưng).

Tại các thôn Bàu 1, 2, 3 của xã Tiến Hóa cũng có hơn 100 nhà dân bị ngập lũ. Các xã Phong Hóa, Mai Hóa, Cao Quảng mỗi xã bình quân có hơn 10 nhà bị ngập lũ; quốc lộ 15A Đồng Lê- Tân Ấp bị chia cắt tại xã Kim Hóa (đoạn cầu Khe Đèng, Khe Mưng)...

Ông Mai Xuân Tuyên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cao Quảng thông tin qua điện thoại, mưa lớn từ đêm 30-10 đến 8 giờ sáng 31-10 đã khiến cho hàng chục ngôi nhà ở địa phương bị ngập lũ . Tuyến đường từ xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) đến Cao Quảng bị sạt lở nặng ở một số nơi với khối lượng đất đá sạt lấp khá lớn, chưa thể thống kê được. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang huy động máy móc để khẩn trương thông tuyến đường này.

Còn Chủ tịch UBND xã Thuận Hóa Phùng Ngọc Anh cho biết, mưa lớn đã khiến hàng ngàn khối đất đá ở quốc lộ 12C (đoạn qua xã Thuận Hóa) đổ ập xuống mặt đường, chia cắt các phương tiện không thể lưu thông. Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, đến trưa 31-10-2016, đoạn đường này đã được khắc phục để tạm thời thông tuyến trở lại.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Châu Hóa

Thầy giáo Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa cho hay, từ tối 30-10, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo toàn bộ các trường học đóng trên địa bàn khẩn trương triển khai phương án phòng chống lũ lụt; tiến hành kê dọn đồ dùng, phương tiện dạy, học lên chỗ cao ráo để hạn chế hư hỏng, tổn thất do lũ lụt gây nên. Từ sáng 31-10-2016, Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa đã cho toàn bộ học sinh tại những xã như Kim Hóa, Phong Hóa, Mai Hóa, Tiến Hóa, Văn Hóa... nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong buổi chiều 31-10-2016, mực nước trên sông Gianh đoạn qua địa bàn huyện Tuyên Hóa xuống dần. Nhưng nhiều khả năng vào cuối buổi chiều và tối nước lũ trên sông Gianh sẽ lên trở lại dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp...

Được biết, hiện nay, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tuyên Hóa vẫn đang bố trí cán bộ túc trực 24/24 giờ để chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống thiên tai. Phương châm mà Tuyên Hóa đang đặt ra: Không chủ quan lơ là trước mọi tình huống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây nên...

Theo Văn Minh - báo Quảng Bình

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/quang-binh-mua-lon-lu-chong-lu-hang-tram-nha-dan-bi-ngap-n20161031151052320.htm