Quảng Bình: Người dân phản đối hút 500.000m³ cát sông Son do lo ngại sạt lở

Ngày 28-3, UBND xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết có hàng trăm người dân tụ tập tại trụ sở xã trong đêm để phản đối việc hút cát sông Son gây sạt lờ bờ sông, tiềm ẩn nguy cơ mất ruộng đồng khi mưa lũ.

Theo đó, người dân xã Hưng Trạch không đồng tình với việc khai thác cát dọc sông Son do sạt lở ở đây thường xuyên diễn ra, dòng chảy mùa lũ chảy xiết, uy hiếp đến cánh đồng sản xuất ngô, ớt hàng trăm năm qua của người dân.

Khu vực hút cát thường xuyên sạt lở

Trong khi đó, UBND xã Hưng Trạch cho rằng, UBND tỉnh đã đồng ý cấp mỏ khai thác cát dọc sông Son qua xã Hưng Trạch, Cự Nẫm với cơ chế đặc thù nhằm cung cấp vật liệu san lấp đường cao tốc do Công ty Xây dựng Giao thông Phương Thành trúng thầu đoạn qua địa bàn này.

Nơi hút cát cách cột điện cao thế hơn 50m

Theo tìm hiểu, Công ty Phương Thành được khai thác khối lượng hơn 500.000m3 cát đến hết năm 2025 nhằm phục vụ công trình. Ngày 27-3, tàu hút cát hoạt động, người dân ra phản ứng, có 3 người dân công an mời lên làm việc.

Bãi tập kết cát ngăn cống dân sinh của người dân

Tối cùng ngày có hàng trăm người đến trụ sở xã phản ứng việc khai thác cát mà chưa họp dân các thôn. Ông H. T. C. cho biết: "UBND xã cần họp dân, công khai các quy định khai thác cát. Đây là khu vực hay sạt lở, do đó cần có cơ chế chống sạt lở. Nếu khai thác cát lớn, sau này sạt lở thì thiếu đất sản xuất ai sẽ chịu trách nhiệm?".

Người dân làm đồng phản ứng việc hút cát

Người dân yêu cầu dừng khai thác cát sông Son nhằm bảo vệ đất đai mùa màng khỏi sạt lở.

Người dân đến trụ sở xã trong đêm để phản đối việc khai thác cát trên sông Son

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-binh-nguoi-dan-phan-doi-hut-500000m-cat-song-son-do-lo-ngai-sat-lo-post732734.html