Quảng Bình: Người dân trồng cao su điêu đứng vì bão

Cho đến hôm nay khi cơn bão số 10 đã tan biến, nhiều người dân ở huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh hàng ngàn cây cao su bị gió bão quật ngã rạp xuống đất.

Những cây đôi ba năm tuổi cho đến trên chục năm tuổi, những cây đã từng chống chọi được bao cơm bão đi qua giờ đây đều không thể đứng vững trước sức tàn phá điên cuồng của cơn bão số 10.

Toàn huyện Bố Trạch có khoảng 7000ha thì khoảng 85% diện tích cây cao su từ 2 năm tuổi trở lên đã bị gãy đỗ gây thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây.

Ước nguyện làm giàu từ “vàng trắng” trên quê hương của người dân tan theo cơn bão đi qua… Tất cả chỉ còn lại đó là nước mắt, là nỗi đau bởi bao nhiêu công sức đầu tư của người dân nhiều năm qua giờ chỉ là hai bàn tay trắng.

Clip ghi lại hình ảnh cây cao su bị ngã đổ sau bão

Vĩnh Quý

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-nguoi-dan-trong-cao-su-dieu-dung-vi-bao-3811613-c.html