Quảng Bình: Nhiều nơi lại bị chia cắt do mưa lớn

Đoạn đường nối đến cầu Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) bị ngập sâu. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên từ 1h ngày 30.10 đến sáng nay (31.10) toàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt ở phía Bắc tỉnh mưa rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc phổ biến từ 150 đến 220mm, có nơi mưa lớn hơn như: Đồng Tâm 248mm, Tân Mỹ 247mm, Quảng Minh 234mm.

Hiện mực nước các sông đang dâng cao, như sông Gianh tại Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa là 6,23m, dưới mức báo động 3 là 0,27m.

Do hậu quả của mưa lớn, nước lũ dâng cao đã gây ngập chia cắt một số địa bàn như tại xã Phù Hóa (H.Quảng Trạch), Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hải (thị xã Ba Đồn)…

Đường lên xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa) bị ách tắc do sạt lở đất. Ảnh: Lê Phi Long

Đặc biệt đường 20 - Quyết Thắng đoạn từ xã biên giới Thượng Trạch về xuyên Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch) bị nước lũ lớn chảy xiết không thể đi lại được khiến nhiều người bị mắc kẹt, trong đó có đoàn từ thiện từ địa phương khác về cứu trợ tại Quảng Bình sau hậu quả của mưa lũ cách đây hơn 2 tuần.

Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến Quốc lộ 12C bị ách tắc do hàng ngàn khối đất đá ở taluy dương sụt trượt xuống mặt đường dài hơn 100m tại Km 57+900 đoạn qua địa phận xã Thuận Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trước tình hình trên, một số trường học trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-binh-nhieu-noi-lai-bi-chia-cat-do-mua-lon-606233.bld