Quảng Bình: Nhóm thanh niên đập phá tài sản bệnh viện, đuổi đánh bác sỹ

Không tin hai nạn nhân bị tai nạn giao thông bị chết trước khi vào cấp cứu tại bệnh viện, một nhóm thanh niên đã đập phá tài sản của bệnh viện và đuổi các nhân viên bệnh viện rời bỏ vị trí làm việc.

Ngày 27/2,Công an huyện Bố Trạch đang tập trung đang điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên gây ra vụ đập phá tài sản tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch xảy ra vào đêm 25/2 làm cán bộ nhân viên bệnh viện hoang mang.

Trước đó, vào khoảng 22h30′, ngày 25/2, xảy ra vụ tai nạn giáo thông tại đường Tỉnh lộ 561, thuộc tiểu khu 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch làm hai thanh niên là Dương Thành Anh Đức (18 tuổi, trú tại Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão) và Nguyễn Minh Lượng (28 tuổi, trú tại thôn 3, xã Trung Trạch huyện Bố Trạch) bị tai nạn giao thông rất nặng. Hai nạn nhân được một nhóm thanh niên đưa vào viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch, nơi nhóm thanh niên đập phá, xua đuổi y, bác sỹ hoảng sợ rời bỏ vị trí làm việc.

Hai nạn nhân được đưa vào sảnh Khoa hồi tích cực, bác sỹ Trần Thanh Tùng cùng với kíp trực đã tiến hành thăm khám cho 2 nạn nhân trên, sau khi thăm khám xong bác sỹ Tùng kết luận 2 nạn nhân đã tử vong trước đó.

Mặc dù bác sỹ đã lựa lời giải thích nhưng nhóm thanh niên không tin việc Lượng và Đức tử vong, một số thanh niên liên tục la hét, đập vỡ các cửa kính ở bệnh viện. Manh động hơn, một số người còn lớn tiếng thóa mạ, chửi bới, đuổi đánh các y, bác sĩ trong ca trực, khiến các nhân viên có mặt ở đây phải bỏ chạy tán loạn, rời bỏ vị trí làm việc.

Bác sĩ Lê Chiêu Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, “không những y, bác sĩ mà nhiều bệnh nhân đang nằm viện cũng sợ hãi trước hành động của nhóm côn đồ xăm trổ, nghênh ngang đi lại ở khoa khám bệnh. Hai nạn nhân được nhóm đối tượng đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu thì đã tử vong trước đó rồi. Bác sĩ khám và xác định nạn nhân đã tử vong, nhóm đối tượng liền đập vỡ hai cửa kính ở khoa xét nghiệm và khoa sản. Lúc đó tôi mới gọi cho Công an thị trấn Hoàn Lão và Công an huyện”.

Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. (ảnh cắt từ camera bệnh viện)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã trực tiếp chỉ đạo 2 nhóm lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường vụ TNGT và Bệnh viên đa khoa huyện Bố Trạch. Hiện trường vụ việc có 2 ô cửa kính bị vỡ, nguyên nhân là do các đối tượng thanh niên trên có hành vi đập phá.

Qua điều tra ban đầu xác định, đối tượng trực tiếp gây ra vụ đập phá tài sản tại Bệnh viện là Lưu Quang Kiệt (20 tuổi), trú ở TDP 10, thị trấn Hoàn Lão và Phan Tiến Thịnh (17 tuổi), trú tại thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng ngay trong đêm; đồng thời động viên gia đình các nạn nhân bị nạn ổn định tình hình phối hợp với cơ quan Công an để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quang-binh-nhom-thanh-nien-dap-pha-tai-san-benh-vien-duoi-danh-bac-sy-post254954.info