Quảng Bình: Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi nổi trên bờ biển

Bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, đã bị mất phần đầu và các tứ chi. Quá trình kiểm tra được xác định nạn nhân tử vong trước đó nhiều ngày.

Sáng ngày 13/12, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ việc phát hiện một thi thể tại khu vực bờ biển thuộc thôn Nam Hải, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) .

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 12/12, người dân địa phương đã phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng bị trôi dạt vào bờ biển, ngay sau đó báo cho cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nhận được tin báo, lực lượng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vị việc.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, thi thể nạn nhân hiện không còn nguyên vẹn, mất đầu, mất cẳng bàn tay phải, mất bàn tay trái và mất hai bàn chân.

Bước đầu kiểm tra, Công an huyện Lệ Thủy nhận định nạn nhân có thể đã mất trước đó nhiều ngày, sau khi lâm nạn trôi xuống biển một thời gian dài thi thể bị biến dạng, phân hủy nên rất khó để xác định thân thế, quê quán nạn nhân.

Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi đã được mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện lực lượng công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

Tùng Duy (T/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/quang-binh-phat-hien-thi-the-khong-con-nguyen-ven-troi-noi-tren-bo-bien--55739.htm