Quảng Bình thành lập thị trấn Phong Nha

Ngày 1-2, tại trung tâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phong Nha.

Một góc thị trấn du lịch Phong Nha (Ảnh: Sở Du lịch Quảng Bình).

Một góc thị trấn du lịch Phong Nha (Ảnh: Sở Du lịch Quảng Bình).

Theo đó, thị trấn Phong Nha được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, với diện tích tự nhiên 99,4ha, dân số 12.475 người. Nơi đây là trung tâm của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống hang động nổi tiếng cùng các điểm du lịch như Sông Chày - Hang Tối, suối nước Moọc, hang Tám Cô…Đây cũng là thị trấn duy nhất ở nước ta có có hai nhánh đường Hồ Chí Minh đông và tây chạy qua.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ, việc thành lập thị trấn Phong Nha không chỉ tạo ra khu trung tâm hành chính và đô thị mới phía tây của tỉnh Quảng Bình mà còn khai thác được tiềm năng và thế mạnh trong phát triển du lịch, dịch vụ của khu vực.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43102502-quang-binh-thanh-lap-thi-tran-phong-nha.html