Quảng Bình: Xử lý các trường hợp đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa

Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) phát hiện, xử lý các trường hợp đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa tết Tân Sửu...

Ngày 12/2, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (12-2), Công an TP. Đồng Hới đã phát hiện, xử lý 14 vụ, liên quan đến 14 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép. Tình hình ANTT được đảm bảo tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân vui tết đón xuân Tân Sửu 2021 an toàn, hạnh phúc.

Đối tượng Trương Tùng Lâm có hành vi đốt pháo trái phép.

Đối tượng Trương Tùng Lâm có hành vi đốt pháo trái phép.

Điển hình, Công an phường Đồng Sơn tuần tra, mật phục phát hiện, bắt 04 trường hợp đốt pháo nổ, lập hồ sơ xử lý 03 trường hợp, gồm Trương Tùng Lâm (SN 1986); Phạm Ngọc Quyết (SN 1975), đều trú tại TDP 8; Hà Huy Tuấn (SN 1986), trú tại TDP 10, phường Đồng Sơn và chuyển giao 01 trường hợp Nguyễn Văn Nam (SN 1996, trú tại thôn Rẫy Cau, xã Nghĩa Ninh) cho Công an xã Nghĩa Ninh xử lý theo quy định. Trong sáng ngày 12-2, Công an phường Đồng Sơn tuần tra đảm bảo ANTT tại nghĩa trang đá bạc thuộc TDP 10 phát hiện bắt giữ Lê Văn Nhất (SN1982, trú tại xã Nghĩa Ninh) có hành vi đốt pháo hoa nổ trái phép, thu giữ 03 ống pháo hoa nổ đã sử dụng.

Đối tượng đốt pháo trái phép bị tạm giữ Lê Văn Nhất.

Tại phường Hải Thành, lực lượng Công an phường đã phát hiện Đinh Viết Dũng (SN 1992), Phạm Văn Hưng (SN 1992), đều trú tại TDP4, phường Hải Thành có hành vi đốt pháo trái phép. Công an phường Bắc Lý phát hiện, lập hồ sơ xử lý 03 trường hợp đốt pháo trái phép gồm: Dương Ngọc Hoài (SN 1985, trú tại TDP9); Lê Đức Hòa (SN 1984, trú tại phường Bắc Lý) và Đinh Xuân Thành (SN 2003, trú tại TDP7, phường Bắc Lý). Công an xã Lộc Ninh phát hiện, bắt quả tang một đối tượng người địa phương có hành vi đốt 01 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả.

Đối tượng đốt pháo trái phép bị lực lượng Công an phường Bắc Nghĩa phát hiện, xử lý.

Công an phường Nam Lý phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thế Anh (SN 2000, trú tại TDP1, phường Nam Lý), đang có hành vi đốt pháo hoa nổ. Công an phường Bắc Nghĩa phát hiện Trần Chí Lâm (SN 1971, trú tại TDP2 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa), đang có hành vi đốt pháo hoa nổ. Công an phường Đức Ninh Đông phát hiện Trần Văn Chiến (SN 1980, trú tại TDP Diêm Trung), đang có hành vi đốt 01 quả pháo hoa nổ; phát hiện Đặng Ngọc Lễ (SN 1951, trú tại TDP Đức Trường, phường Đức Ninh Đông) đang có hành vi đốt 01 quả pháo hoa nổ.

Công an phường Hải Thành phát hiện, bắt quả tang Đinh Viết Dũng có hành vi đốt pháo trái phép.

Các trường hợp có hành vi đốt pháo trái phép được phát hiện đều bị tạm giữ hành chính tại Công an các xã, phường và hiện Công an TP. Đồng Hới đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các trường này theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Hải Thành phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hưng có hành vi đốt pháo trái phép.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-binh-xu-ly-cac-truong-hop-dot-phao-trai-phep-trong-dem-giao-thua-d148453.html