Quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị: Nỗ lực cũng chỉ 'bắt cóc bỏ đĩa'

Với nỗ lực chỉnh trang mỹ quan đô thị, Hà Nội không ít lần ra tay dẹp loạn quảng cáo nhưng cũng chỉ như 'bắt cóc bỏ đĩa', chưa kể còn tái diễn với mức độ nhiều hơn.

Đơn cử, tại các tuyến đường đông đúc người qua lại như: Láng, Cầu Giấy, Trường Chinh,... chúng ta không khó để bắt gặp những tờ rơi quảng cáo, rao vặt được dán khắp nơi. Nội dung của các tờ quảng cáo này khá đa dạng với đủ các loại thông tin như cho vay tín chấp, tìm giấy tờ, bán đất, tuyển người làm, hút hầm cầu, khoan cắt bê tông…

 Những tấm biển quảng cáo dày đặc trên các tuyến đường Trường Chinh. Ảnh: Nguyễn Liễu

Những tấm biển quảng cáo dày đặc trên các tuyến đường Trường Chinh. Ảnh: Nguyễn Liễu

Những tờ rơi chủ yếu được dán tại các trụ điện, trạm biến áp, cột biển báo giao thông, trên tường, bờ rào của nhà dân. Thậm chí, nhiều cây xanh ven đường cũng trở thành địa điểm cho các đối tượng đặt các biển quảng cáo, rao vặt. Nơi thì biển quảng cáo được dùng dây buộc vào cành, nơi thì đóng đinh vào thẳng thân cây để treo lên.

Biển quảng cáo ở phố Giáp Nhất được treo hẳn lên cây rất phản cảm.

Đáng nói, nhiều tờ rơi quảng cáo kém văn minh như cố ý viết sai chính tả, lai căng câu chữ, thậm chí quảng cáo cho vay nhanh không cần thế chấp gây hệ lụy không nhỏ cho người dân và cộng đồng xã hội.

Trên phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy) một bảng tin của khu phố bị chiếm dụng làm biển quảng cáo.

Nhiều nhà dân có tường nhà ở sát đường khổ sở vì tường nhà vốn được sơn quét sáng mịn để làm đẹp thì bị các đối tượng đem dán lên những tờ quảng cáo, rao vặt với đủ màu đen, trắng, xanh đỏ... Cấm không được, xóa không xong, nhiều gia đình phải chấp nhận “sống chung với lũ”.

Nhiều biển quảng cáo với nội dung “treo đầu dê, bán thịt chó” ở Hà Đông.

Ông Nguyễn Xuân Toàn (trú tại đường Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc cho biết, không chỉ dán trên cột điện, trụ biến thế trên vỉa hè, có hôm người ta còn dán các mẩu quảng cáo rút hầm cầu, dạy kèm lên cổng nhà ông. Gia đình ông phát hiện tháo gỡ được vài hôm thì các mẩu quảng cáo, rao vặt này xuất hiện trở lại.

“Cách đây mấy năm, các cơ quan chức năng rầm rộ ra quân xử lý, tẩy xóa các mẩu quảng cáo, rao vặt trái phép, nên phố phường sạch đẹp. Nhưng thời gian gần đây, “rác” quảng cáo bùng phát trở lại, trông rất nhếch nhác, phản cảm”, ông Toàn bức xúc.

Các tủ hạ thế, tủ RMU 24KW trên vỉa hè bị dán trái quy định chi chít trên khắp mặt tủ mặc cho nguy hiểm được cảnh báo cấm lại gần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lợi dụng buổi trưa hoặc vào giờ khuya, các đối tượng đi dọc các trục đường chính, nơi có nhiều người qua lại để dán, treo các bảng quảng cáo, rao vặt. Đã có nhiều giải pháp cụ thể từ chính quyền địa phương và ngành chức năng, nhiều đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh của lực lượng đoàn viên thanh niên, thanh niên xung kích nhưng vấn đề quảng cáo, rao vặt vẫn cứ tái diễn.

Thậm chí, nhiều biến quảng cáo còn che khuất tầm nhìn về những cảnh báo nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Vượng, Bí thư Đảng ủy phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) cho hay: “Trước vấn nạn quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan, đã nhiều lần Chi bộ Đảng của phường tổ chức bóc bỏ nhưng chỉ được vài hôm là lại tái diễn. Thậm chí quảng cáo rao vặt còn dán đè lên các biển chỉ dẫn hay thông báo về hoạt động của địa phương, gây bức xúc”.

Chân cầu ở đường Cầu Giấy nhìn đâu cũng thấy dán, vẽ bậy.

Theo Nghị định 28/2017 sửa đổi, những quảng cáo thiếu chuẩn xác, sai sự thật, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung sẽ bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng. Thậm chí, việc quảng cáo trên các sản phẩm in là bản đồ hành chính, giấy tờ có giá, văn bằng chứng chỉ và văn bản quản lý Nhà nước sẽ bị xử phạt đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, dường như nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng vào vấn đề này. Họ vẫn tìm đủ mọi cách để sản phẩm đến được tay người tiêu dùng đầy đủ nhất.

Biển quảng cáo rao vặt đầu phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) bị điểm tập kết rác "ôm" trọn...

Để diện mạo Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý, giám sát khu vực, phạt nặng các đối tượng cố tình vi phạm nhiều lần. Cùng với đó, tiến hành tuyên truyền rộng rãi các điểm quảng cáo, rao vặt miễn phí trên địa bàn để người dân biết và thực hiện quảng cáo, từng bước xóa những “điểm đen” cố hữu, trả lại cảnh quan sạch, đẹp cho Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Liễu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-cao-rao-vat-gay-mat-my-quan-do-thi-no-luc-cung-chi-bat-coc-bo-dia-post247462.html