Quang Hải 'bật mí' về phương án thay thế Văn Hậu

'Những ngôi sao vàng' vẫn chiến đấu dù thiếu vắng hậu vệ hàng đầu là Đoàn Văn Hậu, đó là khẳng định của đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam vào chiều nay 26-12.

Hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập thứ hai tại TP HCM trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm sau. Bên lề buổi tập, Quang Hải đã giành cho các phóng viên một buổi phỏng vấn ngắn.

Quang Hải chia sẻ: "Ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị, phân tích kỹ càng về các đối thủ. Các đối thủ cũng rất mạnh bởi vì đây là một giải đấu cấp châu lục rồi. Cá nhân các cầu thủ U23 cũng có sự chuẩn bị rất tốt".

Thừa nhận Văn Hậu là nhân tố quan trọng song Quang Hải cho rằng ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị phương án thay thế. "Văn Hậu là một cầu thủ rất tốt và quan trọng đối với U23 Việt Nam. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị kĩ cho sự thay thế vị trí của Văn Hậu. Toàn đội sẽ tập trung vào từng trận đấu để có được kết quả tốt nhất chứ chưa tính xa. Chúng em cũng không đặt mục tiêu quá nặng để tự tạo áp lực cho mình", tiền vệ Hà Nội cho biết.

Đoàn Văn Hậu hiện đang thi đấu cho CLB Heerenveen. Vì giải U23 Châu Á 2020 không thuộc FIFA Day's, đội bóng của Hà Lan đã từ chối lời đề nghị cho hậu vệ sinh năm 1999 về tập trung cùng U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Nguyễn Quang Hải có buổi trả lời phỏng vấn vào chiều nay 26-12. Ảnh: CTV.

Nguyễn Quang Hải có buổi trả lời phỏng vấn vào chiều nay 26-12. Ảnh: CTV.

Nói về tình trạng sức khỏe sau khi tập trung nhanh chóng để tập huấn ở Hàn Quốc ngay khi SEA Games kết thúc, Quang Hải nói: "Sau khi kết thúc SEA Games khoảng 10 ngày thì cả đội đã lấy lại tinh thần cũng như năng lượng và đang cảm thấy thoải mái nhất".

Quang Hải cũng cho biết giải đấu sắp tới vô cùng đặc biệt với bản thân bởi đây là vòng chung kết U23 cuối cùng của tiền vệ người Hà Nội này. "Giải đấu sắp tới là giải U23 cuối cùng của em, nó càng đặc biệt hơn khi quyết định tấm vé dự Olympic. Toàn đội sẽ phải cố gắng rất nhiều", Quang Hải cho biết.

U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Triều Tiên, Jordan và UAE. "Những ngôi sao vàng" sẽ có trận đấu đầu tiên của giải này vào ngày 10-1 gặp UAE. Mục tiêu của các nhà đương kim á quân là lọt vào bán kết qua đó giành vé tới Olympic 2020.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/quang-hai-bat-mi-ve-phuong-an-thay-the-van-hau-575705/