Quang Hải chấn thương nặng vì quá tải?

Va chạm với Irfan Fandi của Singapore không quá mạnh nhưng lại dẫn tới chấn thương rách cơ của Quang Hải. Anh sẽ không thể ra sân ở trận đấu với U22 Thái Lan hôm nay và thậm chí đứng trước khả năng nghỉ thi đấu dài hạn.

Quang Hải đau đớn sau pha va chạm với Irfan ảnh: HỮU PHẠM

Quang Hải đau đớn sau pha va chạm với Irfan ảnh: HỮU PHẠM

Tình huống va chạm giữa Quang Hải với Irfan Fandi diễn ra phút 18 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore. Quang Hải đi bóng dưới sức ép truy cản từ phía sau của Fandi. Dù va chạm không quá nặng nhưng sau đó, tiền vệ thủ quân U22 Việt Nam ngã xuống sân nằm rất đau đớn. Dù được các bác sĩ chăm sóc, Quang Hải chỉ thi đấu được thêm khoảng 2 phút trước khi rời sân, nhường vị trí cho Đỗ Hùng Dũng.

Sáng 4/12, BHL đội tuyển U22 Việt Nam đã cho Quang Hải đi chụp phim và chẩn đoán sau đó thực sự xấu: anh bị rách cơ, không thể ra sân trận đấu với Thái Lan hôm nay và đứng trước khả năng nghỉ hết SEA Games 30. Thậm chí, khả năng tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan cuối năm của Quang Hải cũng bị bỏ ngỏ. Hai năm trước, giải U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc đã tạo đà cho ông Park Hang Seo và các học trò bay cao. Với tư cách Á quân, U23 Việt Nam chắc chắn được chờ đợi nhiều ở giải đấu này và HLV Park Hang Seo chắc chắn không muốn thiếu Quang Hải.

Nếu nhìn từ lịch thi đấu dày đặc của Quang Hải 2 năm qua, có thể giải thích vì sao chỉ với một va chạm nhẹ, anh lại bị chấn thương nặng như vậy. Năm 2018, theo thống kê Quang Hải đã thi đấu 54 trận cho cả CLB Hà Nội và các ĐTQG. Con số này trong năm 2019 thậm chí cao hơn, lên tới 57 trận chưa tính các trận đấu tại SEA Games 30. Cụ thể, Quang Hải chơi 42 trận cho CLB Hà Nội ở các đấu trường V-League, AFC Cup và Cúp Quốc gia; 15 trận cho các ĐTQG gồm Asian Cup, King’s Cup, Vòng loại U23 châu Á và Vòng loại World Cup 2022.

Dấu hiệu quá tải của Quang Hải đã xuất hiện từ nửa lượt đi V-League 2019 khi anh đạt phong độ không tốt, chỉ ghi được 2 bàn thắng và tới lượt về mới “nhích” lên. Tại SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã “giữ” Quang Hải tối đa khi cất anh trên ghế dự bị trận đầu với Brunei, chỉ vào sân hiệp 2 trận đấu với Lào và tới trận gặp U22 Indonesia mới là lần đầu Quang Hải phải bung hết sức. Tới trận đấu với Singapore thì Quang Hải gặp chấn thương.

N.P (từ Manila)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/quang-hai-chan-thuong-nang-vi-qua-tai-1494369.tpo