Quang Hải chính thức nói lời chia tay SEA Games ngay từ vòng bảng?

Sau khi dính chấn thương trong trận gặp U22 Singapore, khả năng Quang Hải trở lại thi đấu tại SEA Games 30 là rất thấp.

Quang Hải không thể tiếp tục hành trình SEA Games vì chấn thương. Ảnh: Lao Động

Quang Hải không thể tiếp tục hành trình SEA Games vì chấn thương. Ảnh: Lao Động

Thông tin mới nhất từ VTCNews cho biết, Quang Hải sẽ không thể tham gia thi đấu những trận còn lại của SEA Games 30 do chấn thương rách cơ đùi. Thậm chí, đội U22 Việt Nam còn lo ngại Quang Hải không kịp trở lại cho vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2020.

Trước đó, trong trận đấu tối 3/12, Quang Hải có một pha tranh chấp với đội trưởng Ifran của U22 Singapore và anh nằm sân đau đớn sau va chạm. Dù được bác sĩ ngay lập tức can thiệp nhưng tiền vệ số 19 vẫn không thể tiếp tục trận đấu.

Sáng 4/12, Quang Hải được đưa đi chụp phim để xác định mức độ chấn thương. Kết quả cho thấy đội trưởng tuyển U22 bị rách cơ. Với chấn thương này, Quang Hải chắc chắn không thể ra sân ở trận đấu với U22 Thái Lan ngày mai, 5/12.

Khả năng tham dự những trận đấu còn lại ở SEA Games 30 của anh cũng còn để ngỏ. Đó chỉ là cách nói khá lạc quan bởi tuyển Việt Nam từng có nhiều trường hợp cầu thủ bị chấn thương nặng, xác định nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy nhiên, nhờ chế độ chữa trị, tập luyện hồi phục tốt nên đã bình phục sớm hơn dự tính.

Mặc dù vậy, Tiền Phong dẫn lời một thành viên ban huấn luyện tuyển U22 Việt Nam cho biết, khả năng để Quang Hải kịp bình phục chấn thương cho trận chung kết SEA Games 30 chỉ khoảng 30%.

Chấn thương của Quang Hải chắc chắn là một tổn thất cực kỳ lớn đối với đoàn quân HLV Park Hang-seo.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã thừa nhận, SEA Games thực sự là một giải đấu khó khăn. Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc và việc phải chơi ở sân cỏ nhân tạo, đặc biệt trong điều kiện mặt sân ướt sũng như trận đấu hôm 3/12 đã khiến các cầu thủ bị bào mòn thể lực lẫn đối mặt với nguy cơ chấn thương cao.

Trong cả năm 2019, Quang Hải là cầu thủ có mật độ thi đấu dày đặc bậc nhất tuyển Việt Nam. Anh "cày ải" ở khắp các mặt trận cùng CLB Hà Nội, tuyển quốc gia và tuyển U22 Việt Nam.

Theo thống kê, Quang Hải đã đá 60 trận trong năm 2019 gồm: 24 trận ở V-League, 3 trận ở SEA Games 2019, 5 trận ở vòng loại World Cup 2022, 5 trận ở Vòng chung kết Asian Cup 2019, 2 trận ở King’s Cup, 13 trận ở AFC Cup 2019, 2 trận vòng loại AFC Champions League, 3 trận vòng loại U23 châu Á 2019 và 3 trận ở Cúp Quốc gia 2019.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/quang-hai-chinh-thuc-noi-loi-chia-tay-sea-games-ngay-tu-vong-bang-a303380.html