Quang Hải có cửa chơi AFF Cup

HLV Park Hang-seo không chắc Pau FC có cho Quang Hải về đội tuyển Việt Nam (VN) tham dự AFF Cup vào cuối năm nay hay không, vì CLB có quyền không nhả cầu thủ ở giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Ông thầy người Hàn mong mỏi Quang Hải góp mặt với đồng đội giúp mạnh hơn ở giải Đông Nam Á với tham vọng đòi lại ngôi vô địch từ tay người Thái. Mặc dù chưa biết cựu cầu thủ CLB Hà Nội có thể chơi AFF Cup hay không, ông Park vẫn gọi anh lên tuyển đá hai trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ từ ngày 21-9 trên sân Thống Nhất.

Quang Hải chung vui với các đồng đội sau trận thắng Valenciennes. Ảnh: PAU FC

Quang Hải sẽ hội quân muộn, do phải có mặt ở trận Pau FC tiếp khách Valenciennes tại vòng đấu thứ chín giải Ligue 2 của Pháp ngày 17-9. Anh được vào sân ở phút 80, sau khi Mons Bassouamina ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà vào phút 72. Đây là lần ra sân từ ghế dự bị sau hai trận liên tiếp, Quang Hải không có 1 phút chơi bóng.

Sáu trận đấu trước đó, Quang Hải có tên trong đội hình xuất phát hai lần đầu, dù không đá hết trận vẫn hơn là thay người trong hiệp 2 của bốn trận sau đó, với thời lượng giảm dần đều, có trận chỉ đá 5 phút. Nghĩa là những cơ hội thể hiện mình của Quang Hải đã dần trôi ít đi, không như mong muốn của tiền vệ này khi ở… V-League trong màu áo Hà Nội.

Lần trở về nước khoác áo tuyển quốc gia đá giải giao hữu quốc tế cũng là một thời cơ quý giá cho Quang Hải tĩnh tâm hơn và lấy lại cảm giác thi đấu lẫn tinh thần để quay lại Pau FC với bản hợp đồng hai năm. Dù ngồi dự bị nhiều ở Pháp, cựu cầu thủ CLB Hà Nội vẫn là mẫu tiền vệ yêu thích của HLV Park Hang-seo. Ông rất thích Quang Hải góp mặt ở AFF Cup 2022, như lần ông muốn có anh đá SEA Games 31 hồi tháng 5 nhưng vì cần giữ sức để sang đầu quân cho Pau FC nên anh từ chối.

Ông Park cho biết sẽ trao đổi với Quang Hải xem nguyện vọng thi đấu AFF Cup của anh vào cuối năm nay ra sao, đồng thời tìm hiểu rõ hơn suy nghĩ của Pau FC có thể cho tiền vệ của VN về chơi bóng hay không. Trường hợp của Quang Hải hiện tại khác với Văn Hậu hồi ở SEA Games 30 vào cuối năm 2019. Khi ấy, CLB Hà Nội có thỏa thuận với Heerenveen trả Văn Hậu về chơi SEA Games và trong một tháng vắng mặt, bầu Hiển trả lương thay cho CLB của Hà Lan. Hơn nữa, Heerenveen dường như không cần thiết phải có mặt Văn Hậu vì sức ảnh hưởng trong đội hình không rõ ràng, với bằng chứng là suốt cả mùa bóng chỉ ra sân có một lần ở phút 89.

Quang Hải bây giờ không có ràng buộc hay thỏa thuận điều kiện khác với CLB chủ quản. Ông Park dò hỏi trong hợp đồng, Pau FC có quyền không trả Quang Hải về khoác áo đội tuyển VN nếu không thuộc những ngày FIFA. Thầy Park hy vọng VFF tiếp tục làm việc nhiều và tích cực hơn với Pau FC để tạo điều kiện cho Quang Hải tham dự AFF Cup 2022.

Theo chúng tôi, khả năng Quang Hải trở về đội hình ông Park dự giải Đông Nam Á không quá khắt khe, dĩ nhiên cũng là khao khát cống hiến của anh. Vì trong trường hợp ngồi dự bị quá nhiều như hiện tại, Pau FC có thể sẽ không gây khó khăn để Quang Hải ra sân chơi bóng có lợi cho bản thân anh lẫn CLB khi quay lại. Nó cũng giúp thay đổi không khí ngột ngạt của Quang Hải và tránh đi sự miễn cưỡng cho Pau FC. Ngược lại, giả sử Quang Hải sau mùa giao hữu trở lại là một phần không thể thiếu của đội bóng, Pau FC chắc chắn không cho anh đá AFF Cup 2022.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/quang-hai-co-cua-choi-aff-cup-post699141.html