Quang Hải có thể ngồi ghế dự bị trước trận Malaysia

Quang Hải đã trở lại tập luyện cùng toàn đội để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, nhưng nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ 'cất' tiền vệ sinh năm 1997, để đảm bảo an toàn và hướng tới mục tiêu xa hơn.

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ “cất” tiền vệ Quang Hải trước trận Malaysia. Ảnh: AFP.

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ “cất” tiền vệ Quang Hải trước trận Malaysia. Ảnh: AFP.

Quang Hải dính chấn thương ở trận thắng 6-0 trước Lào nên phải rời sân nhường chỗ cho Văn Quyết. Trong những ngày qua, Hải đã hồi phục tốt và trở lại tập luyện trong 2 buổi rèn quân gần nhất của ĐT Việt Nam.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, khi được phóng viên hỏi về khả năng ra sân của Quang Hải, HLV Park Hang Seo không trực tiếp trả lời thẳng vào vấn đề mà ngụ ý nói rằng, Hải tập trọn vẹn giáo án mà Ban huấn luyện giao.

Việc HLV Park Hang Seo để ngỏ khả năng ra sân của Quang Hải ở trận đấu với Malaysia là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi cầu thủ này vừa mới bình phục chấn thương, nếu nóng vội trở lại, điều này có thể phản tác dụng.

Mặt khác, Malaysia là đội có thiên hướng chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm nên với một cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Quang Hải ít nhiều sẽ bị tâm lý, chơi không đúng với khả năng của mình.

Ngay cả khi Quang Hải không dính chấn thương ở trận đấu với Lào thì việc sử dụng cầu thủ này ở trận đấu này cũng khiến HLV Park Hang Seo phải cân nhắc. Bởi vì kể từ khi gia nhập Pau FC, Quang Hải không thường xuyên được thi đấu. Khi ra sân, Hải cũng có quá ít thời gian để thể hiện.

Việc tập chay và dự bị nhiều khiến cảm giác bóng, phong độ và đặc biệt là nền tảng thể lực của Quang Hải ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, Hải cũng là cầu thủ tập trung muộn nhất đội nên cần có thời gian để làm nóng lại.

Trên thực tế, đội hình hiện tại của ĐT Việt Nam vẫn rất mạnh khi không có Quang Hải. HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể sử dụng bộ ba tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức và Văn Quyết. Đây là 3 cầu thủ có phong độ rất cao ở V-League 2022 và đã thể hiện được đẳng cấp của mình trong màu áo đội tuyển.

Văn Quyết là phương án ưu tiên hàng đầu để thay Quang Hải đá chính. Quyết là cầu thủ có kinh nghiệm, độ quái trong lối chơi, điều mà các cầu thủ rất cần khi đối đầu với một đội bóng chơi ranh mãnh và quyết liệt như Malaysia.

Trong trường hợp không dùng Văn Quyết, HLV Park Hang Seo cũng có thể sử dụng Châu Ngọc Quang, cầu thủ thi đấu rực sáng giúp Hải Phòng giành ngôi vị Á quân V-League 2022. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng có thể sử dụng Tuấn Anh đá với Hoàng Đức và Hùng Dũng đều đáp ứng được về mặt chuyên môn cũng như chiến thuật.

Việc HLV Park Hang Seo cần chú ý trong trận này là đội hình mới của tuyển Malaysia với nhiều cầu thủ trẻ, điển hình như bộ đôi cầu thủ Faisal Halim và Sergio Ezequiel Aguero. Họ đều giàu kỹ thuật và giỏi xoay xở trong phạm vi hẹp.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim Pan-gon của Malaysia là một người Hàn Quốc, có thể sẽ hiểu phong cách cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Do đó, đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam của ông Park không hề dễ đá.

Lê Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-hai-co-the-ngoi-ghe-du-bi-truoc-tran-malaysia-5706048.html