'Quang Hải có thể phát triển hơn cả Chanathip'

Quang Hải được cho là cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam lúc này. Tuy nhiên, tiền vệ 22 tuổi vẫn chưa xuất ngoại như Công Phượng, Văn Hậu hay Văn Lâm.

Khi Quang Hải làm tung lưới tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10, nhà báo Scott McIntyre, người từng viết cho Fox Sports Asia, SBC và chuyên trang AFF Cup 2018, dành nhiều lời khen cho cầu thủ này. Ông gọi Quang Hải là "một trong những cầu thủ hay nhất châu Á hiện tại".

Tuy nhiên, Quang Hải tới giờ vẫn chưa xuất ngoại. Tháng 9, người đồng đội Đoàn Văn Hậu của Quang Hải đã sang Hà Lan chơi cho SC Heerenveen. Trước đó, Công Phượng được STVV (Bỉ) chiêu mộ theo dạng cho mượn.

Lúc này, câu hỏi được đặt ra là bao giờ tới lượt Quang Hải xuất ngoại? Chia sẻ với Zing.vn, nhà báo McIntyre cho rằng vấn đề nằm ở góc nhìn tuyển trạch của những CLB châu Âu. Họ chưa để mắt kỹ đến những nhân tố tiềm năng của bóng đá Đông Nam Á.

Quang Hải có pha ghi bàn đẹp mắt vào lưới tuyển Malaysia tuần rồi.

Quang Hải có pha ghi bàn đẹp mắt vào lưới tuyển Malaysia tuần rồi.

Quang Hải và Chanathip, ai xuất sắc hơn?

- Trên trang cá nhân, ông cho rằng Quang Hải là một trong những cầu thủ hay nhất châu Á hiện tại. Tuy nhiên, Thái Lan cũng sở hữu Chanathip Songkrasin tài năng. Vậy nhận xét trên có phải quá lời?

- Tôi nghĩ Quang Hải và Chanathip có những phẩm chất giống nhau. Cả hai sở hữu kỹ thuật cơ bản, kiểm soát bóng tốt và di chuyển thông minh. Ngoại hình của họ cũng tương đồng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng Quang Hải hay hơn Chanathip ở khía cạnh khai thác và sử dụng khoảng trống. Tầm nhìn, khả năng quan sát và đọc trận đấu của Quang Hải tốt hơn người đồng nghiệp Thái Lan.

Hàng tuần, Chanathip được chơi bóng ở giải đấu có chất lượng là J.League (Nhật bản). Còn Quang Hải chơi tại V.League, sân chơi kém tầm hơn so với J.League. Dù vậy, tôi tin nếu Quang Hải được chơi ở giải đấu mang trình độ cao như J.League, anh ấy có thể phát triển hơn cả Chanathip.

- Theo ông, tại sao nhiều CLB châu Âu không chú ý nhiều đến các cầu thủ Đông Nam Á. Và đó có phải nguyên nhân chính tại sao đến giờ Quang Hải chưa thể sang châu Âu?

- Các CLB châu Âu thật sự bỏ quên mảnh đất Đông Nam Á. Họ được cho có phần "thiếu tôn trọng" với những quốc gia như Thái Lan hay Việt Nam. Nhiều người vội phán xét một nền bóng đá chỉ qua cái nhìn rất sơ lược rằng nơi ấy có cầu thủ thi đấu tại châu Âu hay không.

Cơ hội để những cầu thủ như Quang Hải có thể sang châu Âu phụ thuộc vào những tuyển trạch viên ở các CLB. Họ nên có cái nhìn rộng mở hơn. Các cầu thủ Đông Nam Á cần cơ hội, dù là nhỏ nhất. Điều này từng xuất hiện ở Nam Mỹ hay châu Phi từ rất lâu.

Quang Hải đã đủ giỏi để xuất ngoại?

- Các cầu thủ Đông Nam Á đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Theo ông, đâu là điều kiện cần để họ đến châu Âu?

- Từ ngôn ngữ, kỹ năng sống cho đến người đại diện, tất cả phải được chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, tôi tin vấn đề chủ yếu thuộc các CLB ở châu Âu. Họ cần hướng sự quan tâm nhiều hơn đến các cầu thủ Đông Nam Á. Đội ngũ tuyển trạch viên của CLB cần theo dõi bóng đá ở đây thường xuyên.

Quang Hải là cầu thủ hay nhất của Việt Nam lúc này.

Về vấn đề khác, đó là việc dành cho HLV của đội bóng. HLV phải là người trực tiếp muốn chiêu mộ cầu thủ để phục vụ cho CLB, chứ không phải ban lãnh đạo đưa về để phục vụ mục đích thương mại.

Với các cầu thủ trẻ Việt Nam, việc được chơi bóng thường xuyên là điều quan trọng nhất, còn được tập luyện ở đẳng cấp cao không mang nhiều ý nghĩa. Đó là lý do tôi cho rằng việc bằng mọi giá phải đến châu Âu chơi bóng thật sự không tốt. Những giải đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar hay UAE có thể là bước đệm giúp họ tiến đến châu Âu.

- Theo ông, Quang Hải phải làm gì để thuyết phục các CLB châu Âu chiêu mộ anh ấy?

- Tôi nghĩ Quang Hải chưa cần đến châu Âu lúc này. Anh ấy nên đến J.League chơi 1-2 mùa. Quang Hải vẫn còn trẻ và cần học hỏi để tiến bộ nhiều hơn.

Tất nhiên chúng ta đều biết những kỹ năng của Quang Hải tốt như thế nào. Khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng, di chuyển, quan sát và đọc trận đấu của anh ấy rất tuyệt vời. Bàn thắng Quang Hải ghi vào lưới Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 đã nói lên điều đó.

Khả năng quan sát và đọc trận đấu của Quang Hải là điều khiến anh ấy trở nên khác biệt. Nếu Quang Hải có thể chọn hướng đi đúng đắn trong tương lai, bóng đá Việt Nam có cơ hội ở World Cup hay Asian Cup.

- Xin cám ơn ông về cuộc chia sẻ!

Có một Quang Hải chạy như 'công nhân' trước Malaysia Không chỉ nổi bật với những pha xử lý tinh tế cùng bàn thắng vào lưới Malaysia tối 10/10, Quang Hải còn đóng góp đáng kể cho mặt trận phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Nguyên Trí
Ảnh: Minh Chiến.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quang-hai-co-the-phat-trien-hon-ca-chanathip-post1002228.html