Quang Hải đá đến 5 ngày/trận

Khép lại mùa giải 2019 cùng Hà Nội FC, Quang Hải vẫn còn đến 3 giải đấu kéo dài đến Tết nguyên đán bao gồm vòng loại World Cup 2022, SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. Tính ra, trong 1 năm, Quang Hải đá đến 85 trận

Sau khi cùng Hà Nội FC đăng quang tại Cúp Quốc gia 2019, các cầu thủ sẽ bước vào giai đoạn nghỉ xả hơi sau một mùa giải khắc nghiệt. Nhóm tuyển thủ quốc gia như Đức Huy, Hùng Dũng, Duy Mạnh... cũng chỉ còn đá 2 trận gặp UAE và Thái Lan; riêng Quang Hải vẫn phải thi đấu và tập luyện thêm 3 tháng nữa và là cầu thủ có lịch thi đấu dày đặc nhất.

Ngay sau trận đấu với Thái Lan ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 19-11 tới, Quang Hải sẽ lập tức cùng HLV Park Hang-seo vào TP HCM để hội quân cùng U22 Việt Nam để lên đường dự SEA Games 2019. Sau khi SEA Games kết thúc, Quang Hải và đồng đội tiếp tục trở về Hà Nội, tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1-2020.

Quang Hải vẫn miệt mài thi đấu cho đến tận Tết nguyên đán 2020 Ảnh: HẢI ANH

Quang Hải vẫn miệt mài thi đấu cho đến tận Tết nguyên đán 2020 Ảnh: HẢI ANH

Trong trường hợp U23 Việt Nam thi đấu tốt tại Giải U23 châu Á 2020 ở Thái Lan, Quang Hải sẽ chỉ được nghỉ đúng nghĩa vào dịp Tết nguyên đán. Thống kê cho thấy số trận mà Quang Hải phải thi đấu liên tục từ đầu năm 2019 kéo dài đến đầu năm 2020 lên đến hơn 85 trận đấu, mật độ trung bình là 5 ngày/trận. Chính vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cũng như ban lãnh đạo Hà Nội FC đã tìm cách giảm tải cho Quang Hải. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng có những ưu ái nhất định dành cho cậu học trò cưng.

Bản thân Quang Hải cũng ý thức rất rõ trọng trách của mình trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia và U22 Việt Nam nên hiếm khi phàn nàn về việc phải thi đấu liên tục với cường độ cao trong suốt thời gian dài. Bù lại, những nỗ lực của ngôi sao trẻ này được ghi nhận xứng đáng. Theo công bố của Ban Tổ chức lễ trao giải AFF Awards Night 2019 tổ chức vào ngày 8-11 tới, tiền vệ Quang Hải sẽ cạnh tranh với ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. AFF Awards Night 2019 là lễ trao giải được tổ chức nhằm tôn vinh sự nỗ lực của các ngôi sao trong khu vực.

Việc liên tục ra sân của Quang Hải khiến giới chuyên môn âu lo nhưng anh lại tin rằng đó cũng là cách tốt nhất để tạo ấn tượng với những nhà tuyển trạch nước ngoài. "Về cơ hội ra nước ngoài thi đấu, tôi có suy nghĩ và ước mơ. Tôi thích nhiều nước nên chưa thể nói ngay đâu là quốc gia mình muốn tới. Quan trọng là bây giờ tôi sẽ cố gắng giúp tuyển Việt Nam và U22 thi đấu thật tốt, từ đó sẽ có nhiều cơ hội giới thiệu bản thân với các đội bóng nước ngoài" - Quang Hải bộc bạch.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/quang-hai-da-den-5-ngay-tran-20191101224537761.htm