'Quang Hải đã quen thuộc với cách vận hành sơ đồ của thầy Park, cậu ấy sẽ dần bắt nhịp tốt hơn'

Trở về từ châu Âu, Quang Hải chỉ ra sân 34 phút ở trận gặp Lào do bị đau nhẹ. Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, tiền vệ 25 tuổi vẫn sẽ là nhân tố quan trọng trong chiến dịch AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Trên thực tế, 2 ngày trước khi tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia (27/12), Quang Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội và hoàn thành tốt giáo án. Trước đó, anh được xác định bị đau nhẹ cơ đùi và có 2 ngày tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young.

Còn nhớ ở AFF Cup 2020, chính Quang Hải là cầu thủ đã ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Malaysia. Và trong lần tái đấu này, cầu thủ mang áo số 19 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập công.

"Ở trận đầu tiên, vì đối thủ yếu nên chúng ta chưa thể đưa ra bất cứ nhận định nào thực sự sát với thực tế. Cá nhân tôi vẫn có sự băn khoăn với sự chuẩn bị của Quang Hải, bởi phần lớn thời gian trong tháng diễn ra World Cup, Quang Hải tập châu Âu chứ không tập cùng đội tuyển Việt Nam.

Đó cũng là một trở ngại phần nào, nhưng hi vọng ở trình độ của Quang Hải và việc đã quen thuộc với cách vận hành sơ đồ của thầy Park thì cậu ấy sẽ dần chơi gắn kết hơn. Quang Hải vẫn là cầu thủ quan trọng và sự bắt nhịp của cậu ấy sẽ tốt thôi", BLV Quang Tùng đưa ra quan điểm của mình.

HLV Park Hang-seo cho biết Quang Hải đã hoàn thành 100% khối lượng tập luyện. (Ảnh: Như Đạt)

HLV Park Hang-seo cho biết Quang Hải đã hoàn thành 100% khối lượng tập luyện. (Ảnh: Như Đạt)

Trong trường hợp thầy Park chưa vội cho Quang Hải trở lại để đảm bảo an toàn, tuyển Việt Nam vẫn còn những phương án chất lượng khác cho vị trí phía sau tiền đạo cắm. Một trong số đó chính là Văn Quyết.

"Trong trận đấu vừa rồi Quang Hải đá chính nhưng chưa để lại được nhiều dấn ấn và sau đó dính chấn thương. Trong khi đó, Văn Quyết vào sân thay người dù không có được bàn thắng nhưng tôi thích cách đá ở vị trí số 10 của Văn Quyết.

Và dường như đây là thời điểm Văn Quyết không chỉ có phong độ tốt ở CLB mà đã có sự thích nghi, hòa nhập đủ để đứng trong hệ thống thi đấu của HLV Park Hang-seo. Tôi chờ đợi ở thời điểm quan trọng hơn, trước những đối thủ lớn hơn, Văn Quyết sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình để dẫn dắt lối chơi cho đội tuyển Việt Nam", BLV Quang Tùng dành sự khen ngợi cho Văn Quyết.

Văn Quyết để lại nhiều dấu ấn dù không ghi bàn ở trận gặp Lào. (Ảnh: Minh Anh)

Đồng thời, vị BLV giàu kinh nghiệm cũng đánh giá cao sự trở lại của Văn Hậu, người cũng có thời gian dài vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam và vừa mới trở lại. Anh nhận xét:

"Trận đấu trước cũng là một ngày thi đấu rất thành công của các cầu thủ chạy cánh. Đội tuyển Việt Nam chưa bộc lộ quá những phương án ở hai biên, nhưng với Văn Hậu ở bên trái, Tấn Tài ở bên phải, cả hai đều đã chơi với chất lượng cao và có những bàn thắng đẹp.

Đó là những tình huống mà yếu tố chiến thuật và khả năng xử lý chiến thuật của họ đều đủ để mang đến niềm tin. Và sau đó những người vào thay thế ở biên cũng mang tới niềm tin nhất định.

Sự trở lại của Văn Hậu là điều được chờ đợi rất nhiều. Ở CLB Hà Nội mùa vừa rồi, Văn Hậu đóng góp được rất nhiều chính bởi khả năng chơi xông xáo của mình. Từ thể hình, thể lực, độ ổn định trong các pha xử lý kỹ thuật của Văn Hậu đều ấn tượng".

HLV Park Hang-seo tự tin sẽ giúp tuyển Việt Nam có kết quả tốt trước Malaysia. (Ảnh: Như Đạt)

Kết lại, BLV Quang Tùng tin rằng dù Malaysia là một đối thủ khó chơi nhưng tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành trọn 3 điểm. Anh nói: "Tôi nghĩ đội bóng này sẽ nâng cao được chất lượng tổ chức của mình dưới bàn tay của HLV người Hàn Quốc, Kim Pan-gon. Tuy nhiên đẳng cấp của đội tuyển và điểm tựa sân nhà Mỹ Đình giúp tôi nghĩ rằng Việt Nam thắng với cách biệt 2 bàn".

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/quang-hai-da-quen-thuoc-voi-cach-van-hanh-so-do-cua-thay-park-cau-ay-se-dan-bat-nhip-tot-hon-20221227161515196.htm