Quang Hải dự AFF Cup 2022: Chưa đi xa… đã phải về

Pau FC đã cho phép Quang Hải trở về thi đấu tại AFF Cup 2022. Với nhiều người đó là tin vui, nhưng với Hải 'con', anh sẽ phải đánh đổi rất nhiều với lần trở lại này

Tối 16/11, Pau FC đưa ra thông báo đồng ý để Quang Hải trở về Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay: “Pau FC cho phép cầu thủ Nguyễn Quang Hải của mình được tham dự AFF Cup Mitsubishi Electric Cup sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 tại Đông Nam Á, theo đề nghị của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Động lực mạnh mẽ của Quang Hải và mong muốn của câu lạc bộ trong việc hỗ trợ cầu thủ này phát triển lâu dài là những điểm mấu chốt trong định hướng của ban lãnh đạo và ban quản lý thể thao của Pau FC”.

Chắc chắn, đây là thông tin rất vui với HLV Park Hang Seo lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi nhiều năm qua, Quang Hải luôn là trụ cột, một nhân tố khó thay thế trong bộ khung của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Quang Hải đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình ở đội bóng nước Pháp.

Bởi lẽ, AFF Cup vốn là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA, khi Hải “con” trở về Việt Nam, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ các trận đấu của Pau FC tại đấu trường quốc nội. Điều đó chứng tỏ, tiền vệ quê Đông Anh đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Didier Tholot.

Pau FC trích lời HLV trưởng Didier Tholot: "Động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Nguyễn Quang Hải sẽ có ít thời gian thi đấu hơn, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy, những gì cậu ấy mang lại và đặc biệt là những gì cậu ấy sẽ mang đến cho đội bóng của chúng tôi, và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình.

Chúng tôi muốn cậu ấy chơi đầy đủ các trận đấu với đội tuyển quốc gia, giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn nữa và đóng vai trò quan trọng trong nửa sau mùa giải cùng chúng tôi (gần 20 trận đấu!). Ngoài đội hình, tôi rất coi trọng các cá nhân và sức khỏe của mỗi cầu thủ. Tôi biết giải đấu này quan trọng như thế nào với Quang Hải cũng như tầm quan trọng của cậu ấy đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp!".

Luôn một mực khẳng định tin tưởng Quang Hải, nhưng dường như đó cũng chỉ là “lời đầu môi” của HLV Didier Tholot. Dù muốn dù không, phải thừa nhận rằng Quang Hải đã không còn được nhà cầm quân người Pháp tin dùng trong giai đoạn gần đây. Hồi đầu mùa giải, tiền vệ sinh năm 1995 được đá chính khá nhiều do Pau FC khủng hoảng lực lượng. Bên cạnh đó, HLV Didier Tholot sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và Quang Hải được đá ở vị trí hộ công.

Tuy nhiên ở 6 trận đấu gần đây nhất, HLV của Pau FC ưu tiên sử dụng chiến thuật 5-3-2 để chơi phản công và tận dụng sức mạnh của cặp tiền đạo. Bên cạnh đó, Henri Saivet, cầu thủ cạnh tranh vị trí với Quang Hải, đã thi đấu ấn tượng và chiếm trọn niềm tin từ HLV Tholot. Do đó, Quang Hải ít có cơ hội và minh chứng rõ nhất là tiền vệ sinh năm 1997 không ra sân một phút nào ở hai trận gần đây nhất.

Tính từ đầu mùa giải, Hải “con” có 10 lần ra sân cho Pau, nhưng số phút thi đấu của tiền vệ quê Đông Anh chỉ vỏn vẹn 224 phút, trung bình 24 phút mỗi trận. Dấu ấn duy nhất mà cựu sao Hà Nội FC để lại trong thời gian qua là bàn thắng trong trận đấu gặp Rodex cách đây hơn 1 tháng. Điều tồi tệ hơn, Quang Hải còn bị báo chí nước Pháp xếp vào nhóm “một sao” trong đội hình của Pau FC, nghĩa là màn trình diễn nằm trong tốp cầu thủ kém nhất đội bóng.

Những con số trên cho thấy Quang Hải chưa thể hòa nhập vào lối chơi của đội bóng. Hay nói chính xác hơn, dường như Hải “con” nằm ngoài kế hoạch của HLV Tholot tại Pau FC. Trong hoàn cảnh này, tiền vệ sinh năm 1995 phải nỗ lực tập luyện, đáp ứng được những yêu cầu mà HLV trưởng đề ra. Nhưng quyết định trở về Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 sẽ khiến cho Quang Hải bỏ lỡ 4 trận đấu cùng Pau tại Ligue 2.

Giả sử, Pau FC có được thành tích khả quan ở 4 trận đấu đó mà không có Quang Hải, khi trở lại nước Pháp, ngôi sao của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Didier Tholot hay các đồng đội. Bản thân tiền vệ sinh năm 1995 cũng sẽ phải bắt đầu thích nghi với toàn đội từ con số 0 tròn trĩnh.

Khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam của Hải “con” đáng được ghi nhận. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng một giải đấu như AFF Cup có đáng để tiền vệ sinh năm đánh đổi nhiều thứ đến vậy hay không? Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Phía trước Quang Hải sẽ là thử thách cực đại, không chỉ đơn thuần là cống hiến cho ĐT Việt Nam. Màn trình diễn của tiền vệ 25 tuổi tại AFF Cup 2022 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của anh tại Pau FC.

Huỳnh Tấn Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-hai-du-aff-cup-2022-chua-di-xa-da-phai-ve-a580955.html