Quang Hải dự giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc

Sau 6 năm phát triển, bóng đá phong trào 7 người Việt Nam đã tiến lên một tầm cao mới khi giải vô địch toàn quốc được tổ chức từ mùa giải 2019.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bóng đá phong trào và đáp ứng nhu cầu của giới bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (Vietfootball) đã mở rộng hệ thống giải của mình và cho ra đời giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc.

Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ góp mặt tại giải năm nay. Ảnh: Minh Chiến.

Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ góp mặt tại giải năm nay. Ảnh: Minh Chiến.

Giải sẽ diễn ra trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhà vô địch ba miền sẽ gặp nhau tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 21/12 và 22/12 tại Hà Nội.

Các đội khu vực miền Bắc sẽ thi đấu từ ngày 6/10 tới 15/12. 12 đội bóng tham dự vẫn là những cái tên quen thuộc như Gia Việt, Du lịch, EOC, Top Group, Ocean...

Mỗi CLB được đăng ký tối đa 20 cầu thủ, trong đó có 5 cầu thủ đã thi đấu tại các giải bóng đá Quốc gia 2018 (V.League, Hạng nhất, Hạng nhì, Cúp quốc gia, U21 và U19 quốc gia). Trong cùng một thời điểm, các CLB chỉ được sử dụng 3 cầu thủ “chuyên” trên sân.

Đội vô địch giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 by TC Motor (VPL-S1) sẽ nhận được 150 triệu đồng tiền thưởng. Đội á quân và hạng ba sẽ nhận lần lượt 80 triệu và 40 triệu đồng.

Giải đấu năm nay vẫn có sự xuất hiện của một số cầu thủ chuyên nghiệp. Hai trong số đó mới được ban tổ chức tiết lộ là Phạm Thành Lương và Nguyễn Quang Hải. Nếu không bận cùng CLB Hà Nội tập trung cho loạt trận AFC Cup 2019, Quang Hải và Thành Lương sẽ có mặt tại lễ bốc thăm giải đấu sáng 26/9.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quang-hai-du-giai-bong-da-7-nguoi-vo-dich-toan-quoc-post994443.html