Quang Hải, Hoàng Đức vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

Không thể giúp tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á nhưng Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức xứng đáng được vinh danh.

Không thể giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á nhưng Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức xứng đáng góp mặt ở đội hình hay nhất giải đấu do Zing bình chọn.

Hassan Sunny phải nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với Indonesia nhưng màn trình diễn của anh là không thể phủ nhận. Thủ môn người Singapore có nhiều pha cứu thua xuất thuần để giúp đội chủ nhà đưa trận đấu đến hiệp phụ. Sau 6 trận, người gác đền 37 tuổi có tổng cộng 20 pha cứu thua cho "Bầy sử tử".

Hassan vào đội hình tiêu biểu là điều xứng đáng trong bối cảnh bộ đôi Chatchai Budprom và Siwarak Tedsungnoen của Thái Lan phải chia sẻ thời gian thi đấu, còn Nadeo Argawinata (Indonesia) và Trần Nguyên Mạnh (Việt Nam) chơi không thực sự ấn tượng.

Bị treo giò ở chung kết lượt đi nhưng Theerathon Bunmathan chỉ cần 5 trận để khẳng định đẳng cấp của hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á. Cầu thủ sinh năm 1990 đóng góp nhiều vào lối chơi của tuyển Thái Lan, đặc biệt là ở mặt tấn công. Khi "Voi chiến" có bóng, Theerathon thường di chuyển vào trung lộ, chơi như một tiền vệ trung tâm, hỗ trợ đồng đội triển khai tấn công. Tại AFF Cup 2020, "số 3" của tuyển Thái Lan có 1 kiến tạo và 12 đường chuyền tạo cơ hội.

Asnawi Bahar chứng tỏ đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng ở Hàn Quốc. Với lối chơi cần mẫn và nền tảng thể lực dồi dào, đội trưởng tuyển Indonesia có khả năng công thủ khá toàn diện. Khi dâng cao, "số 14" thường phối hợp với Witan Sulaeman để tạo ra những pha tấn công nguy hiểm bên cánh phải. Sau 8 trận, Asnawi có 1 bàn, 1 kiến tạo và 10 đường chuyền tạo cơ hội.

Kritsada Kaman là nhân tố rất quan trọng của tuyển Thái Lan. Chơi chắc chắn trong vai trò của một trung vệ, cầu thủ 22 tuổi còn sẵn sàng thể hiện khả năng phát động tấn công. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Kritsada ở AFF Cup 2020 lên tới 83,2%. "Số 26" của tuyển Thái Lan còn thể hiện khả năng phòng ngự chủ động với 23 lần giải vây xuyên suốt giải đấu.

Alfeandra Dewangga sinh năm 2001 nhưng chơi rất chững chạc trong đội hình tuyển Indonesia. Trung vệ 20 tuổi thể hiện sự quyết đoán khi phòng ngự và có tỷ lệ tắc bóng chính xác lên đến 63,6%. Ngoài ra, Dewangga cũng đóng góp cho mặt trận tấn công với 1 pha kiến tạo và 4 đường chuyền tạo cơ hội. Anh cũng sẵn sàng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự theo yêu cầu của huấn luyện viên Shin Tae-yong.

Phitiwat Sukjitthammakul chính là tiền vệ trụ số một của tuyển Thái Lan lúc này. Anh nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Mano Polking với thời lượng thi đấu lên tới 511 phút, vượt hai đàn anh giàu kinh nghiệm là Thitipan Puangchan (291 phút) và Sarach Yooyen (474 phút).

Sau 7 trận, Phitiwat có 4 đường chuyền tạo cơ hội, 8 lần đánh chặn và tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 85,8%. Tiền vệ sinh năm 1995 là điểm tựa để Thanawat Seungchitthawon và Chanathip Songkrasin thoải mái tấn công.

Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Quang Hải được chuyên gia Phan Anh Tú và bình luận viên Quang Tùng đánh giá chơi xuất sắc ở AFF Cup 2020. Bộ đôi tiền vệ đóng góp nhiều vào lối chơi của tuyển Việt Nam và thay nhau tỏa sáng ở vòng bảng lẫn vòng bán kết.

Quang Hải rất nguy hiểm khi chơi ở gần vùng cấm với những cú sút xa, sút phạt hay chọc khe. Sau 6 trận, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội có 2 bàn thắng, 2 kiến tạo và 13 đường chuyền tạo cơ hội.

Hoàng Đức thì thể hiện ấn tượng ở cả vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu (deep-lying playmaker) lẫn tiền vệ con thoi (box-to-box). Cầu thủ sinh năm 1998 có 1 bàn thắng, 2 kiến tạo, 7 đường chuyền tạo cơ hội và tỷ lệ tắc bóng thành công lên tới 87,5%.

Một yếu tố khác để đưa Hoàng Đức, Quang Hải vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 là màn trình diễn của các cầu thủ ở cùng vị trí. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng các tiền vệ Thái Lan có sự đồng đều, chơi ăn ý chứ không nổi bật như Hoàng Đức và Quang Hải.

Chanathip Songkrasin thể hiện đẳng cấp của ngôi sao lớn nhất Đông Nam Á với 4 bàn thắng ở bán kết và chung kết. Cầu thủ sinh năm 1993 là nhân tố tạo nên sự khác biệt ở tuyển Thái Lan với khả năng dứt điểm, chuyền bóng và qua người ấn tượng. Sau 6 trận, Chanathip có 4 bàn, 7 đường chuyền tạo cơ hội và đặc biệt là 10 lần qua người thành công.

Phần thưởng cho phong độ xuất sắc của Chanathip là giải thưởng "Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020". Trong cả 3 lần tham dự giải đấu, tiền vệ tấn công chỉ cao 1,58 m đều nhận được giải thưởng cá nhân này.

Bên cạnh Chanathip, một cầu thủ gây ấn tượng mạnh của "Voi chiến" là Supachok Sarachat. "Số 7" của tuyển Thái Lan chơi năng nổ và hoạt động tốt ở hai cánh lẫn trung lộ. Tại AFF Cup 2020, cầu thủ sinh năm 1998 tiếp tục thể hiện khả năng quấy phá ấn tượng mà pha kiến tạo cho Chanathip nâng tỷ số lên 2-0 ở trận chung kết lượt đi là ví dụ điển hình. Sau 6 trận, Supachok có 3 bàn, 3 kiến tạo, 10 đường chuyền tạo cơ hội và 12 lần qua người thành công.

Trong khi đó, Teerasil Dangda vẫn thể hiện tầm quan trọng với tuyển Thái Lan dù tiền đạo 33 tuổi không còn nhanh nhẹn, khéo léo như thời đỉnh cao. Anh đóng góp nhiều vào lối chơi nhờ khả năng chạy chỗ, chọn vị trí và làm tường.

Huấn luyện viên Mano Polking tin tưởng Dangda chứ không phải những cái tên trẻ trung hơn như Adisak Kraisorn hay Supachai Jaided. Phần thưởng của Dangda là đồng danh hiệu Vua phá lưới với Safawi Rasid của Malaysia (cùng có 4 bàn). Cầu thủ sinh năm 1998 cũng trở thành huyền thoại của giải đấu với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử AFF Cup với 19 pha lập công.

Nguyên Khang

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quang-hai-hoang-duc-vao-doi-hinh-tieu-bieu-aff-cup-2020-post1287195.html