Quang Hải khiến người hâm mộ lo lắng

Phút 23 trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Singapore, Quang Hải buộc phải rời sân sau pha va chạm với trung vệ đội trưởng bên phía đội bạn, dấu hiệu ban đầu cho thấy anh có khả năng bị căng cơ đùi sau chân trái.

Quang Hải ôm đùi sau và tỏ ra đau đớn sau khi va chạm với đội trưởng Irfan Fandi Ahmad. (Ảnh nguồn TEDTRANTV)

Quang Hải ôm đùi sau và tỏ ra đau đớn sau khi va chạm với đội trưởng Irfan Fandi Ahmad. (Ảnh nguồn TEDTRANTV)

Quang Hải đã va chạm với đội trưởng Irfan Fandi Ahmad, con trai của Huấn luyện viên trưởng U22 Singapore Fandi Ahmad, ở phút 17 của trận đấu. Sau đó anh lập tức ôm đùi sau và tỏ ra đau đớn.

Sau khi trao dổi với các trợ lý, Huấn luyện viên Park Hang Seo quyết định rút tiền vệ người Hà Nội khỏi sân và tung Đỗ Hùng Dũng vào thay. Trong suốt hiệp 1, U22 Việt Nam chơi bế tắc và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Sau nửa giờ thi đấu, Quang Hải rời sân do chấn thương khiến lối chơi của U22 Việt Nam mất đi sự sắc nét.

Tình trạng chấn thương của Quang Hải ra sao? Đó là câu hỏi mà không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà ngay cả Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng rất muốn được biết nhưng lúc này, phải chờ kết quả kiểm tra chân của Quang Hải từ bác sĩ Choi Ju Young.

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà ngay cả Huấn luyện viên Park Hang Seo rất lo lắng cho Quang Hải

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết, các bác sĩ của đội vẫn chưa có kết luận chính thức về mức độ chấn thương của Quang Hải. Nếu chấn thương của đội trưởng U22 Việt Nam có diễn biến xấu, Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đối mặt với tổn thất lớn.

Phía trước sẽ là trận thư hùng với U22 Thái Lan trong hành trình vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Phương Minh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/quang-hai-khien-nguoi-ham-mo-lo-lang-100521.html