Quang Hải khóc trên ghế dự bị, HLV Troussier: 'Dùng ai là quyết định của tôi'

Trực tiếp họp báo sau trận đấu Việt Nam 0-3 Indonesia: Huấn luyện viên Philippe Troussier liệu có từ chức?

HLV Troussier: Dùng ai là quyết định của tôi

"Với vai trò của tôi, dùng ai theo đấu pháp là quyết định của tôi. Tôi có 25 cầu thủ và 10 người trong đó không được chọn. Tùy đối thủ mà tôi có đấu pháp riêng", HLV Troussier trả lời về việc không sử dụng Quang Hải.

HLV Troussier không từ chức

"Tôi muốn tập trung vào sự thể hiện của các cầu thủ. Vấn đề tương lai của mình, tôi sẽ đề cập ở thời điểm khác", ông Troussier nói.

ĐT Việt Nam 0-3 Indonesia

"Đội tuyển Indonesia mạnh hơn trước. Họ có sự bổ sung chất lượng. Bàn thua sớm khiến thế trận khó khăn hơn. Chúng tôi rất nỗ lực để trở lại, chỉ thiếu một bàn thắng để có thế trận tốt hơn. Đó là điều đội tuyển Việt Nam còn thiếu và phải chấp nhận.

Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với VFF. Hiện tại, tôi muốn tập trung vào chuyên môn trận đấu và tôn trọng nỗ lực của các cầu thủ".

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam thiếu hiệu quả

HLV Troussier mở đầu phần phát biểu: "Tôi đánh giá cao tinh thần của toàn đội. Chúng ta cần góc nhìn khách quan về mặt kết quả.

Về chuyên môn, chúng tôi tạo ra số lượng đáng kể cơ hội để ghi bàn, có hơn 10 tình huống dứt điểm nhưng thiếu hiệu quả. Đó là nỗ lực của các cầu thủ. Tôi không nghĩ là may mắn hay ngẫu nhiên. Các cầu thủ duy trì ý chí, nỗ lực và tuân thủ đấu pháp.

Trên góc nhìn của tôi, các cầu thủ đạt mục tiêu đề ra về ý chí thi đấu. Dĩ nhiên, với thế trận hôm nay, nếu đội tuyển Việt Nam ghi một bàn thắng thì diễn biến có thể đi theo hướng khác. Chúng tôi thiếu đi sự hiệu quả".

HLV Shin Tae-yong: Không phải ĐT Việt Nam yếu đi

"Kể từ khi tôi làm việc ở Indonesia, trong 2 năm đầu tiên gặp dịch COVID-19 nên khó kết nối và tạo ra tập thể đoàn kết. Sau đó, tôi mới chính thức bắt đầu công việc. Các cầu thủ hiểu được đấu pháp và triết lý bóng đá của tôi. Không phải đội tuyển Việt Nam yếu đi mà là do họ chưa có sự kết nối. Hôm nay, chúng tôi nỗ lực nhiều và may mắn", HLV Shin Tae-yong nói.

Văn Toàn: Chưa tin tuyển Việt Nam thua đậm Indonesia

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trả lời phỏng vấn: "Tôi biết mọi người cảm thấy thế nào, nhưng mong mọi người nhẹ nhàng với các cầu thủ để chúng tôi nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Tôi rất buồn và chưa tin vào trận thua rất đậm ngay trên sân nhà thế này. Đội tuyển Việt Nam hết cơ hội đi tiếp rồi, nhưng vẫn còn 2 trận đấu nữa. Hy vọng chúng tôi có thể kết thúc giải với kết quả tốt".

CĐV phản đối HLV Troussier

Các cổ động viên Việt Nam thể hiện rõ sự thất vọng và tức giận đối với HLV Troussier. Rất nhiều khán giả đồng thanh kêu gọi nhà cầm quân người Pháp từ chức sau trận đấu. Những biểu ngữ phản đối ông Troussier cũng được giơ lên ở nhiều vị trí trên khán đài.

Cổ động viên Việt Nam phản đối HLV Troussier.

Đội tuyển Việt Nam thảm bại

Bước vào trận lượt về, HLV Troussier thay đổi vài vị trí trong đội hình đá chính. Tuy nhiên, sau khởi đầu đáng kỳ vọng bằng cú sút góc hẹp của Khuất Văn Khang, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam không khá hơn trận lượt đi là bao.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây thất vọng.

Hàng phòng ngự của đội chủ nhà trải qua hiệp đấu đầu tiên thảm họa. Các hậu vệ Việt Nam phòng ngự phạt góc hớ hênh, để Idzes thoải mái đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 9. Không lâu sau đó, Ragnar Omatrangoen đột phá như vào chỗ không người trước khi sút tung lưới Nguyễn Filip.

Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Troussier sau giờ nghỉ không có hiệu quả. Các cổ động viên đội chủ nhà càng thấy khó hiểu khi Nguyễn Quang Hải không được tung vào sân. Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội ôm mặt khóc. Nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam càng lớn thêm khi Indonesia ghi bàn thứ ba trong thời gian đá bù.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truc-tiep-hop-bao-viet-nam-0-3-indonesia-hlv-troussier-tu-chuc-ar861177.html