Quang Hải lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia để cân bằng điểm số với Thái Lan

Siêu phẩm ngả người bắt volley của Quang Hải ở cuối hiệp 1 giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022.

Sau trận hòa quả cảm trước Thái Lan ngay trên sân khách, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 trong cuộc tiếp đón đối thủ quen thuộc Malaysia tại Mỹ Đình. Và không phụ lòng mong đợi của hàng triệu người hâm mộ nước nhà, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có màn trình diễn ấn tượng để giành trọn 3 điểm quan trọng.

Nhập cuộc có phần chậm chạm, "Những ngôi sao vàng" mang đến đôi chút lo lắng bởi lối chơi thiếu kết dính giữa các tuyến. Trong khi Malaysia chủ động đẩy cao đội hình thi đấu pressing và có lúc tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn do Văn Lâm trấn giữ.

Trong vòng 25 phút đầu, khung thành tuyển Việt Nam ít nhất 2 lần chao đảo sau những pha bóng cố định của đối phương. May mắn thay, những "lỗ hổng" nơi hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam không được các chân sút Malaysia tận dụng thành công.

Siêu phẩm ngả người bắt volley của Quang Hải mang về chiến thắng quan trọng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Siêu phẩm ngả người bắt volley của Quang Hải mang về chiến thắng quan trọng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Dần bừng tỉnh sau những pha bóng thót tim, các học trò của HLV Park Hang-seo lấy lại thế trận nhờ khả năng phối hợp nhịp nhàng và phong thái tự tin vốn có. Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng ở phút 40.

Từ đường bấm bóng thông minh của đội trưởng Quế Ngọc Hải, Quang Hải thoát xuống và ngả người bắt volley cực đẳng cấp ở góc hẹp đánh bại thủ thành Marlias. Kiệt tác nghệ thuật từ chàng tiền vệ nhỏ bé người Đông Anh cũng trở thành bàn thắng duy nhất của hiệp đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận trên cơ bằng lối chơi rất đĩnh đạc. Không chỉ cầm bóng triển khai tấn công nhịp nhàng, khả năng phòng ngự từ xa ấn tượng của đội chủ sân Mỹ Đình cũng khiến Malaysia bế tắc trong nỗ lực tiếp cận khung thành của Văn Lâm.

Nếu may mắn hơn trong tình huống dứt điểm ở phút 73, Anh Đức lão tướng Anh Đức đã có thể giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn. Dẫu vậy, kết quả 1-0 có lẽ cũng đã đủ để làm hài lòng hàng triệu người hâm mộ trên khắp dải đất hình chữ S.

Siêu phẩm của Quang Hải giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và với 4 điểm sau 2 trận, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm leo lên vị trí thứ 2 bảng G, chỉ chịu xếp sau Thái Lan do kém hiệu số bàn thắng.

Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ hành quân tới Bali để chạm trán chủ nhà Indonesia. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 15/10.

Đội hình xuất phát:

Tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải.

Tuyển Malaysia: Marlias, Matt Davies, Zafuan, Shahrul Saad, Corbin Ong, Brendan Gan, Halim Saari, Sumareh, Syafiq Ahmad, Safawi Rasid, Idlan Talaha.

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam.

Cục diện bảng G sau cuộc so tài giữa Việt Nam vs Malaysia.

THÀNH AN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quang-hai-lap-sieu-pham-tuyen-viet-nam-ha-guc-malaysia-de-can-bang-diem-so-voi-thai-lan-2019101022474589.htm