Quang Hải nói gì trong lần đầu mang băng thủ quân U22 Việt Nam?

Lần đầu lãnh trọng trách thủ lĩnh U22 Việt Nam tại SEA Games 30, Quang Hải tỏ ra rất tự hào và bày tỏ sự cảm ơn đến đồng đội cũng như BHL.

Chiều 28/11, U22 Việt Nam chạm trán U22 Lào tại trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B SEA Games 30. "Những chiến binh sao vàng" tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi giành chiến thắng với tỉ số 6-1 áp đảo.

Một trong những nhân tố nổi bật trong thắng lợi này là Nguyễn Quang Hải. Ngôi sao của U22 Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ thủ lĩnh hàng công, góp phần mang đến các pha bóng nguy hiểm dẫn tới bàn thắng cho đội nhà.

90 phút trước U22 Lào cũng chứng kiến lần đầu tiên Hải "con" được mang băng thủ quân U22 Việt Nam ở SEA Games 30. Trước đó, ở trận gặp U22 Brunei, nhà à quân VCK U23 châu Á 2018 được BHL cho nghỉ ngơi.

Chia sẻ về vinh dự này, thành viên Hà Nội FC bày tỏ sự hãnh diện: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi được ban huấn luyện và các cầu thủ ủng hộ. Tôi cảm thấy đây là một trọng trách và khiến mình phải cố gắng hơn".

Quang Hải đã có lần đầu mang băng thủ quân U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Quang Hải đã có lần đầu mang băng thủ quân U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Với tư cách thành viên ban cán sự đội tuyển, Quang Hải cũng tiết lộ những điều gửi gắm đến đồng đội trước trận. "Cá nhân tôi, ban cán sự cũng như các anh lớn ở đội đã động viên các anh em phải thi đấu tôn trọng đối thủ và vào sân với quyết tâm lớn để đạt được kết quả tốt nhất".

Sau hai trận toàn thắng và tạm dẫn đầu bảng B, Quang Hải bày tỏ sự hài lòng với đồng đội. Anh tri ân tất cả bằng lời nói: "Tôi muốn cảm ơn các đồng đội đã chiến đấu một trận đấu khá khó khăn cũng như các CĐV đã đến sân cổ vũ cho đội bóng và CĐV theo dõi trên truyền hình".

Trước khi khép lại cuộc chia sẻ, tiền vệ sinh năm 1997 cũng tiết lộ thông tin thú vị về việc chọn phần sân có lợi cho đội nhà ở hiệp 1. "Mỗi bên có một lợi thế khác nhau, một bên lợi gió và một bên không có ánh nắng. Và tôi đã chọn bên sân có ánh nắng để được lợi gió".

Nhờ sự chọn lựa tinh tế của Quang Hải, U22 Việt Nam đã có được thuận lợi về điều kiện thi đấu và ghi liền hai bàn chỉ sau 16 phút.

Sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ tiếp tục chơi áp đảo và có thêm 4 bàn nữa để ấn định tỷ số 6-1 chung cuộc. Sau hai trận toàn thắng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo hiện đang giữ chắc ngôi đầu bảng B với 6 điểm.

Theo Minh Phương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/quang-hai-noi-gi-trong-lan-dau-mang-bang-thu-quan-u22-viet-nam/20191128070244737