Quang Hải thi đấu tại La Liga: Có hơn gì một lời xã giao?

Có hay không được thi đấu tại La Liga, chuyến đi Tây Ban Nha sắp tới vẫn sẽ mang về nhiều bài học giá trị cho Quang Hải trên hành trình tiến ra thế giới.

Quang Hải có thể thi đấu tại La Liga, Quang Hải không nên lãng phí tài năng trong nước (FOX Asia), Quang Hải nên ra ngoài để chứng minh cho thế giới thấy cầu thủ Việt giỏi thế nào (Hoàng Vũ Samson)... Chúng ta đã nghe quá nhiều nhận định như vậy về cầu thủ nhỏ con mang áo số 19.

Quang Hải đang là cầu thủ hay nhất Việt Nam lúc này. Nhưng điều đó không đảm bảo cho anh một viễn cảnh tươi sáng tại La Liga. Ảnh: Minh Chiến.

Quang Hải đang là cầu thủ hay nhất Việt Nam lúc này. Nhưng điều đó không đảm bảo cho anh một viễn cảnh tươi sáng tại La Liga. Ảnh: Minh Chiến.

Khi những nhận xét ấy được đưa ra bởi Ivan Codina - Giám đốc quản lý La Liga khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Đông Nam Á - kỳ vọng tiếp tục được được đẩy lên một nấc thang mới.

Tuy nhiên, có thật là Quang Hải sẽ thi đấu tại La Liga? Những điều ông Codina nói có gì hơn một lời xã giao thông thường?

Thứ nhất, đại diện của Liga đã nói rất rõ rằng Quang Hải sẽ có khoảng 10 ngày sinh hoạt, tập luyện với CLB Alaves. Đó không phải là thương vụ chuyển nhượng mà đơn thuần là chuyến đi làm quen với không khí bóng đá Tây Ban Nha. Tức là Hải không được ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào, không được CLB nào trả lương, không ra sân ở La Liga hay các giải đấu quốc nội hoặc quốc tế nào khác của CLB đang xếp giữa BXH Deportivo Alaves.

Chuyến đi của Quang Hải chỉ là tập huấn ngắn ngày cùng các cầu thủ Alaves. Anh cũng chỉ là một trong những cầu thủ Đông Nam Á sẽ sang La Liga tập thử trong chuyến đi đó. Dạng tập huấn này, bóng đá Việt Nam từng có khá nhiều. Bộ tứ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều từng sang Arsenal tập luyện hồi 2012, trong khi Duy Mạnh, Đức Huy sang Consadole Sapporo tập hồi 2014.

Wu Lei là trụ cột, ngôi sao của tuyển Trung Quốc nhưng vẫn không lấy được suất đá chính tại La Liga. Ảnh: Getty.

Thứ hai, La Liga 2019 hiện có 5 cầu thủ châu Á đang thi đấu. Họ lần lượt là Gaku Shibasaki (Nhật Bản, Getafe), Takashi Inui (Nhật Bản, Deportivo Alaves), Wu Lei (Trung Quốc, Espanyol) và bộ đôi Hàn Quốc Paik Seung-Ho (Girona), Lee Kang-In (Hàn Quốc, Valencia). Phần lớn trong số này là những siêu sao, trụ cột các đội tuyển mạnh ở châu Á.

Nhưng không một ai trong số họ có suất đá chính tại Liga. Wu Lei hay Takashi Inui là những siêu sao ở châu Á nhưng tại La Liga 2018/19, họ chỉ ra sân lần lượt 13 và 12 trận. So với Premier League, Bundesliga hay Serie A, La Liga rõ ràng chưa phải điểm đến lý tưởng cho các tài năng châu Á.

CLB Hà Nội chắc chắn hiểu được điều đó. Hoàng Vũ Samson - chân sút số một trong lịch sử đội bóng - cũng không thể chinh phục La Liga dù từng tiến rất gần tới Atletico Madrid.

Hoàng Vũ Samson là Vua dội bom của V.League nhưng không được Atletico Madrid giữ lại và bị đẩy về đội bóng "sân sau" Braga. Ảnh: Minh Chiến.

Nếu một ngày nào đó, Quang Hải thực sự được các CLB Liga ký hợp đồng, anh cũng chưa chắc được thi đấu tại Tây Ban Nha. Hải có thể được đẩy về một đội bóng “sân sau” để tích lũy thêm kinh nghiệm. Đó có thể là một CLB ở giải hạng hai hoặc ở giải vô địch quốc gia cấp thấp hơn như Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha...

Dù sao, được có mặt tại La Liga vẫn là cơ hội hiếm có trong đời. Được tập luyện cùng, ở bên các cầu thủ đẳng cấp sẽ giúp Hải nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng hơn. Bước chân nhỏ bé ấy có thể mở ra những hành trình dài hơn trong tương lai.

Thi đấu ở La Liga là câu chuyện xa vời với Quang Hải vào lúc này, nhưng đó không phải là điều bất khả thi trong tương lai.

Đại diện La Liga nói Quang Hải có thể sang Tây Ban Nha thi đấu Nguyễn Quang Hải vẫn là sự lựa chọn đầu tiên của CLB Deportivo Alaves khi họ muốn tiến vào thị trường Việt Nam.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-hai-thi-dau-tai-la-liga-co-hon-gi-mot-loi-xa-giao-post942488.html