Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng không được tham dự SEA Games 32

Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia có sự thay đổi bất ngờ về quy định độ tuổi tham dự SEA Games 32 ở môn bóng đá nam.

Ban tổ chức SEA Games 32 vừa chính thức công bố điều lệ của môn bóng đá nam. Theo đó, các đội bóng chỉ được sử dụng các cầu thủ U22 (sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau). Như vậy, các cầu thủ lớn tuổi của Việt Nam như Tiến Linh, Quang Hải, Hùng Dũng... hết cơ hội tham dự SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Một lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho hay, việc Campuchia chỉ sử dụng độ tuổi duy nhất U22 khiến các đội bóng trong khu vực bất ngờ, trong đó có Việt Nam. Điều này cũng khiến các trận đấu ở SEA Games sắp tới trở nên kém hấp dẫn hơn.

Dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 là HLV Philippe Troussier. Với thông báo mới nhất từ chủ nhà Campuchia, lứa cầu thủ sinh năm 2001 từng gắn bó với HLV Philippe Troussier tại vòng loại U19 Châu Á 2019 là nòng cốt cho giải lần này. Đó là Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt (Hà Nội FC), Hồ Khắc Lương (SLNA), Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Trần Quang Thịnh (CAHN), Phan Tuấn Tài (Viettel FC), Phạm Văn Hữu (Đà Nẵng)… Ngoài các cầu thủ sinh năm 2001, Việt Nam cũng có nhiều gương mặt trẻ lứa 2003 như Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Phi Hoàng.

Theo lịch thi đấu dự kiến, môn bóng đá nam của SEA Games 32 khởi tranh từ ngày 29/4, trong khi môn bóng đá nữ bắt đầu muộn hơn khoảng 1 tuần.

(*) Nguồn: VietnamNet

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quang-hai-tien-linh-hung-dung-khong-duoc-tham-du-sea-games-32