Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC thắng hủy diệt thầy trò Tài Em

Đội bóng đại diện thủ đô đã có một chiến thắng hủy diệt trong lần tái đấu tại vòng 1/8 Cup Quốc gia 2018. Thắng Sài Gòn FC 5-0, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy đã giành tấm vé lọt vào vòng tứ kết.

Sau trận cầu đáng quên trước Đắk Lắk ở vòng loại Cúp QG và tiếp đó là trận hòa nhạt nhòa trước đối thủ Sài Gòn FC ở vòng 6 V.League. Binh đoàn Hà Nội FC đã trở lại với chính mình khi thắng hủy điệt 5-0 trước đối thủ đội bóng chủ sân Thống Nhất ở lần tái đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG 2018.

HLV Chu Đình Nghiêm tung ra một đội hình mạnh nhất của mình với bộ ba sát thủ Oseni, Văn Quyết và Hoàng Vũ Samson trên hàng công.

Trong khi đó, ở tuyến tiền vệ, bộ đôi Thành Lương và Moses Oloya hợp cùng Phạm Đức Huy và Văn Kiên hầu như làm chủ khu vực giữa sân.

Cũng như lần giao đấu trước đây, đội khách chơi bóng phòng ngự khu vực để chủ động làm giảm sức mạnh của chủ nhà. Thế nên trong suốt 45 phút đầu tiên, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội khách.

Dù tấn công nhiều hơn, nhưng phải tới những phút bù giờ của hiệp một Hà Nội FC mới có được bàn thắng. Từ quả treo bóng của Thành Lương, Samson dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

Thế trận lấn ép được đội bóng chủ sân Hàng Đẫy duy trì ở đầu hiệp hai. Đến phút 60, tiền vệ ngôi sao Quang Hải được tung vào sân và tuyển thủ U.23 VN đã có đường bóng kiến tạo giúp Oseni thực hiện cú đi bóng qua thủ môn Văn Phong và dứt điểm vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô.

Không mất quá nhiều thời giờ để cầu thủ trẻ của Hà Nội FC chứng minh sự có mặt của mình trên sân là điều cần thiết cho đội bóng khi một lần nữa, lại là Quang Hải có đường chuyền làm chôn chân hậu vệ đối phương để Oseni tung cú sút từ ngoài vòng cấm nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 65.

Dù dẫn trước ba bàn thắng nhưng các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không ngừng gây sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Phong. Trong khi đó, với một đội hình chấp vá gồm nhiều cầu thủ dự bị, đội khách tỏ ra vô hại với những pha chống đỡ yếu ớt.

Và chuyện gì đến cũng đã đến khi Hùng Dũng có pha đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm giúp đội bóng thủ đô nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 70 của trận đấu.

Đến phút 79, chân sút nhập tịch Hoàn Vũ Samson đã kết thúc nỗi thống khổ của đội khách, Sài Gòn FC bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 từ một có tình huống dứt điểm cận thành.

Với chiến thắng đậm đà ở lần tái đấu này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã ghi tên mình vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2018 trong khi đội khách chia tay giải đấu chỉ sau một trận cầu bởi trước đó, Sài Gòn FC được miễn đá vòng loại.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/quang-hai-toa-sang-ha-noi-fc-thang-huy-diet-thay-tro-tai-em-87048.html