Quang Hải và đồng đội hơn đối thủ ở nhiều chỉ số dù thua 1-4

Nhận thất bại với tỷ số đậm, nhưng CLB Hà Nội lại vượt trội đối phương ở nhiều chỉ số, qua đó cho thấy thế trận không hề bị lấn lướt trước đội bóng Trung Quốc.

Tình huống phối hợp tiki taka 22 chạm của CLB Hà Nội Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu lấn lướt đối thủ và có bàn mở tỷ số ở hiệp 1. Đáng tiếc, CLB Hà Nội cuối cùng phải rời giải với trận thua 1-4 trước Shandong Luneng.

CLB Hà Nội nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước Shandong Luneng ở vòng loại cuối cùng AFC Champions League. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có bàn mở tỷ số do công của Văn Quyết, nhưng hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô gần như bất lực trước 2 chân sút Roger Guedes và Graziano Pelle.

Dẫu vậy, tỷ số thua tới 1-4 không phản ánh hoàn toàn cục diện trận đấu vì thực tế, CLB Hà Nội là đội kiểm soát bóng trong phần lớn thời lượng trận đấu và đương nhiên cũng phải sở hữu số đường chuyền nhiều hơn.

CLB Hà Nội hơn đối phương ở nhiều chỉ số. Ảnh: AFC.

CLB Hà Nội hơn đối phương ở nhiều chỉ số. Ảnh: AFC.

Chơi trên sân nhà, nhưng Shandong Luneng cầm bóng 40% thời lượng, trong khi CLB Hà Nội với sự cơ động và kỹ thuật của các cầu thủ kiểm soát bóng 60%. Đội chủ nhà có 377 đường chuyền so với 587 của CLB Hà Nội.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng tung ra nhiều cú sút hơn, 19 so với 17 của đối phương. Tuy vậy, tỷ số chung cuộc cho thấy khả năng tận dụng cơ hội không tốt của CLB Hà Nội. Tung ra tới 19 cú sút nhưng chỉ 6 trúng đích và ghi 1 bàn, đội chủ sân Hàng Đẫy nhận thất bại vì hiệu suất thấp.

Đáng chú ý là CLB Hà Nội có nhiều tình huống ngon ăn, điển hình như pha bóng 3 đánh 2 trong hiệp 2 hay khi Oseni bỏ lỡ pha đối mặt thủ môn trong khu vực cấm địa.

Mở tỷ số, nhưng CLB Hà Nội vẫn không tránh khỏi thất bại do dứt điểm kém. Ảnh: AFC.

Về phía Shandong Luneng, họ sút ít hơn nhưng sút trúng đích nhiều hơn (8 so với 6), và cứ 2 cú sút trúng đích lại có 1 bàn. Sự có mặt của Graziano Pelle - chân sút từng chơi tại Premier League phần nào mang lại khác biệt.

Với thất bại này, CLB Hà Nội ngẩng cao đầu rời AFC Champions League để xuống chơi tại AFC Cup, trong khi Shandong Luneng vào thẳng vòng bảng của giải đấu số 1 châu Á.

Highlights CLB Shandong Luneng 4-1 Hà Nội CLB Hà Nội có bàn dẫn trước nhưng chủ nhà Shandong Luneng tận dụng hiệu quả cơ hội có được để ngược dòng thắng 4-1 trong trận tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-hai-va-dong-doi-hon-doi-thu-o-nhieu-chi-so-du-thua-1-4-post917974.html