Quang Hải, Văn Hậu chờ xung trận, ông Park chưa hết trầm tư

Sáng 27/11, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào ở lượt trận 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 15h ngày mai trên sân vận động Binan (Laguna). U22 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng B sau chiến thắng 6-0 U22 Brunei. Đội tuyển U22 Lào trong khi đó được 1 điểm khi hòa 0-0 U22 Singapore.

Buổi tập sáng nay của thầy trò HLV Park Hang Seo diễn ra trên sân Circuit Makati Blue Pitch, thay vì sân Rizal Memorial như các buổi tập trước đó. Điểm đặc biệt, trước khi vào tập, toàn đội từ HLV Park Hang Seo tới các cầu thủ đều phải ký tên đăng ký vào sổ của BTC. Nhà cầm quân Hàn Quốc và các học trò dù hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ thực hiện quy định trên.

Mặt sân Circuit Makati Blue Pitch "xanh" đúng như tên gọi.

Mặt sân Circuit Makati Blue Pitch "xanh" đúng như tên gọi.

HLV Park Hang Seo và các cầu thủ phải ký tên để đăng ký vào sân tập luyện

Buổi tập diễn ra chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ khởi động và sau đó bước vào tập chiến thuật. U22 Lào không phải đối thủ quá nặng với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, hiện không rõ ông Park có sử dụng các tuyển thủ quốc gia ở trận đấu ngày mai hay không.

Buổi tập diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, thời tiết nắng nóng ở Manila sáng nay khiến Quang Hải và các cầu thủ khá vất vả.

Văn Hậu và các tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hùng Dũng chưa ra sân ở trận đấu với U22 Brunei. HLV Park Hang Seo muốn giữ sức các trụ cột cho cuộc đua đường dài.

Ông Park Hang Seo chưa hết trầm tư sau khi đặt chân tới Manila. Nhà cầm quân Hàn Quốc đang chịu sức ép đưa U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Tiểu Phùng (ảnh Hữu Phạm)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/quang-hai-van-hau-cho-xung-tran-ong-park-chua-het-tram-tu-1491219.tpo