Quang Hải vượt trội trong top 5 tiền vệ hàng đầu vòng bảng AFF Cup

Trong danh sách những tiền vệ xuất sắc tại vòng bảng AFF Cup do Fox Sports Asia công bố, Việt Nam đóng góp hai cái tên là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng.

Stephan Schrock (Philippines): Mạnh mẽ, tốc độ, quyết đoán, năng nổ và nhiệt tình là những tính từ có thể được sử dụng để miêu tả màn trình diễn của Schrock. Không chỉ có sức mạnh thể chất, cầu thủ 32 tuổi còn có khả năng chuyền bóng lợi hại. Sau 360 phút có mặt trên sân, tiền vệ này bỏ túi một pha kiến tạo và có 10 lần khác tạo ra cơ hội ăn bàn cho các đồng đội. Đây chắc chắn sẽ là cái tên mà Nguyễn Trọng Hoàng nói riêng và các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Việt Nam nói chung phải đặc biệt lưu tâm trong trận đấu tới đây. Ảnh: AFF Cup.

Nguyễn Công Phượng (Việt Nam): Vẫn thể hiện lối đá tốc độ và lắt léo đầy khó chịu, nhưng Công Phượng tại AFF Cup lần này dường như là phiên bản nâng cấp so với chính anh ở những mùa giải trước. Anh thi đấu đơn giản, chuyền nhiều và cũng nỗ lực di chuyển không bóng nhiều hơn. Hai bàn thắng ghi được trước các đối thủ Lào và Malaysia là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những cố gắng của Công Phượng. Ảnh: Thuận Thắng.

Akram Mahinan (Malaysia): Không phải đội trưởng Zaquan Adha, cũng không phải đôi cánh Safawi Rasid - Mohamadou Sumareh, chính Akram Mahinan mới là tiền vệ lợi hại nhất của Malaysia cho tới thời điểm hiện tại. Anh cùng Syamer Kutty Abba tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm vững vàng, giúp Malaysia sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình vượt trội so với các đối thủ (trung bình 65%). Sau 4 trận, tiền vệ của CLB Kedah FC thực hiện tổng cộng 254 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ lên tới 82,2%. Ảnh: AFF Cup.

Sanrawat Dechmitr (Thái Lan): Ở trận đấu tới, Mahinan sẽ phải chạm trán với một đối thủ vô cùng đáng gờm. Đó là tiền vệ Sanrawat Dechmitr của đội tuyển Thái Lan. Trước thềm giải đấu, HLV Milovan Rajevac đã khiến nhiều người hâm mộ bất bình khi loại bỏ Sarach Yooyen, tiền vệ trung tâm được đánh giá là số một của bóng đá Thái Lan thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn trình diễn của Dechmitr trong màu áo "Những chú voi chiến", họ sẽ phải suy nghĩ lại. Có kỹ thuật, khả năng chuyền bóng tốt cùng lối đá đơn giản, hiện đại, tiền vệ 29 tuổi khiến lối chơi phản công của HLV Rajevac trở nên nguy hiểm hơn. Sau 4 trận đấu tại vòng bảng, đội tuyển Thái Lan ghi được 15 bàn, 4 trong số đó có sự đóng góp trực tiếp của tiền vệ CLB Bangkok United. Ảnh: AFF Cup.

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam): Dù thi đấu ở vị trí không phải sở trường là tiền vệ trung tâm ở 3 trên 4 trận vòng bảng, Quang Hải vẫn được cây bút Gabriel Tan của tờ Fox Sports Asia đánh giá là số một. Sự linh hoạt, thông minh cùng kỹ thuật cá nhân xuất sắc giúp Quang Hải kết hợp với Xuân Trường tạo nên bộ đôi giàu sức sáng tạo nơi khu trung tuyến Việt Nam. Nhà báo này đánh giá là Quang Hải là "cầu thủ không thể thay thế". Ông tin rằng nếu trả Quang Hải trở lại vị trí hộ công sở trường, Việt Nam sẽ là ứng viên số một cho chức vô địch tại giải đấu lần này. Bởi khi đó, Việt Nam sẽ có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn. Ảnh: Thuận Thắng.

Những bàn thắng đẹp của Quang Hải trong màu áo Việt Nam Trước khi thực hiện cú sút phạt đẹp mắt vào lưới ĐT Lào trong trận ra quân tại AFF Cup 2018, Quang Hải đã không ít lần tạo nên những siêu phẩm trong màu áo Việt Nam.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-hai-vuot-troi-trong-top-5-tien-ve-hang-dau-vong-bang-aff-cup-post895911.html