Quang Lê: Từng kết hôn năm 22 tuổi nhưng chia tay sau 6 tháng vì vợ có người khác khi anh sang Mỹ lập nghiệp

Quang Lê lần đầu tiết lộ về lý do chia tay vợ của mình, đồng thời nam ca sĩ thừa nhận mình đã kết hôn năm 22 tuổi. Đây là lần đầu tiên, nam ca sĩ hải ngoại thổ lộ chuyện đời tư một cách chi tiết.

Quang Lê đã trải lòng về người vợ mà anh kết hôn năm 22 tuổi. Trong đó có chi tiết, nam ca sĩ hải ngoại tiết lộ vợ anh đã ngoại tình khi anh sang Mỹ lập nghiệp. "Tôi tâm sự với vợ và cô ấy đồng ý 'hy sinh', để tôi sang Mỹ phát triển sự nghiệp âm nhạc. Nhưng sáu tháng sau đám cưới, cô ấy có bạn trai mới. Cả hai đã thống nhất chờ nhau ba năm nhưng chỉ sáu tháng mà cô ấy có người mới thì tôi thấy tình yêu đó không đủ lớn.

Quyết định chấm dứt tình cảm, khi ấy tôi buồn nhưng không tiếc. Đến bây giờ, cô ấy vẫn theo dõi âm nhạc của tôi. Tôi không muốn tiết lộ danh tính của vợ cũ vì cô ấy đã có cuộc sống riêng hạnh phúc ở TP HCM bên chồng và ba con",Quang Lê cho biết.

Quang Lê tiết lộ về cuộc hôn nhân năm 22 tuổi.

Quang Lê tiết lộ về cuộc hôn nhân năm 22 tuổi.

Đây là lần hiếm hoi Quang Lê tiết lộ về đời tư của mình. Trước đó, anh hoàn toàn kín tiếng về chuyện cá nhân. Những tin đồn thất thiệt về đường hôn nhân của anh đều bị anh bỏ ngoài tai. Không chỉ trải lòng về người vợ cũ, Quang Lê còn chia sẻ khi có danh tiếng anh cũng được mai mối cho người có gia thế khủng.

Trước việc được mai mối như thế, Quang Lê cho biết anh chưa từng nghĩ đến chuyện lấy người giàu có để trở thành "công tử Bạc Liêu" hay sống sung túc, không phải làm gì cả. Nam ca sĩ gốc Huế tâm sự: "Cái số của tôi rất tự lập. Từ nhỏ tới lớn tôi đã đi làm thuê. Đến khi làm nghệ thuật, tôi cũng làm thuê cho trung tâm Thúy Nga nên không có tham vọng gì, chỉ biết cống hiến. Nếu như tôi say mê tiền, tham tiền, thích tiền và muốn sống trong nhung lụa thì ngày xưa tôi đã không chọn đi hát mà chọn ở bên gia đình vợ".

Quang Lê vướng tin đồn với Thanh Bi.

Ngoài ra, anh còn khẳng định nếu không đi hát mà chấp nhận mai mối thì anh cũng "không thiếu gì cả", thậm chí sẽ còn nhiều hơn. Song Quang Lê thừa nhận đam mê nghệ thuật trong anh rất khủng khiếp nên không thể từ bỏ nghiệp cầm ca. Nam ca sĩ hải ngoại nói: "Mê hát còn hơn mê thuốc phiện. Ở đây có nhiều trung tâm cai nghiện giúp những người nghiện không hút thuốc phiện nữa. Nhưng mà hát không cai được, nó là một cái gì thổn thức lắm, khó chịu lắm".

Trước đó, Quang Lê vướng tin đồn kết hôn ở tuổi 51, phản ứng với thông tin này, anh cho biết: "Đây hoàn toàn là tin giả. Hình ảnh sử dụng trong video này là trong đám cưới con trai nuôi của Quang Lê vào năm 2019. Thời điểm ấy, truyền thông đã đưa tin rộng rãi sự kiện này. Bây giờ, đa phần tin giả kiểu này do các kênh YouTube nhỏ mới lập làm. Họ giật tít, câu view, câu người theo dõi một cách bất chấp, lừa gạt người khác".

Tuy nhiên, anh luôn gắn bó với người tình âm nhạc Mai Thiên Vân.

Hiện tại, anh chỉ sống trọn tình yêu cho ca hát và phục vụ khán giả mà thôi.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/quang-le-tung-ket-hon-nam-22-tuoi-nhung-chia-tay-sau-6-thang-vi-vo-co-nguoi-khac-khi-anh-sang-my-lap-nghiep-172220915153228476.htm