Quảng Nam: 10 năm tù dành cho gã đàn ông đâm hai người trọng thương

Ngày 8/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Văn Quý Phương (59 tuổi, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội 'Giết người'.

Bị cáo Văn Quý Phương tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo Văn Quý Phương tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Theo bản cáo trạng, sáng 18/6/2018, ông Phương đi xe máy trên đường làng thì gặp bà Văn Thị Lợi (62 tuổi, trúng cùng thôn) đi xe đạp hướng ngược lại.

Do cả hai từng có mâu thuẫn nên khi thấy bà Lợi, ông Phương áp xe sát, nẹt bô để chọc tức. Bà Lợi giật mình nên nép vào lề đường và nói: “Ông chạy xe chi lạ rứa, tông tôi chết răng”. Ông Phương đáp lại: “Đường tôi, tôi đi”, sau đó ông đến nhà hàng xóm mua gà.

Trên đường đi về, ông Phương lại gặp bà Lợi, hai người tiếp tục cãi vã và xảy ra xô xát.

Lúc này, anh Văn Quý Tuấn (31 tuổi, cháu của bà Lợi) đến kéo ông Phương ra để can ngăn thì bị ông Phương rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái khiến anh bị thương tích 5%.

Ông Phương tiếp tục đâm vào người bà Lợi ba nhát khiến bà Lợi bị thương tích 18%.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo Phương, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Văn Quý Phương 10 năm tù về tội “Giết người”.

Thành Nhân - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/quang-nam-10-nam-tu-danh-cho-ga-dan-ong-dam-hai-nguoi-trong-thuong-tintuc451891