Quảng Nam: 16 học sinh huyện Quế Sơn bị ngộ độc sau khi ăn kem trước cổng trường

Sau khi ăn kem ống trước cổng trường, 16 em học sinh lớp 2 ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam có triệu chứng nôn mửa, mệt mỏi.

 Kem ống bị nghi là thủ phạm gây ngộ độc

Kem ống bị nghi là thủ phạm gây ngộ độc

Cụ thể, trong giờ ra chơi sáng nay 20.4, đã xảy ra vụ việc 16 học sinh học lớp 2 Trường Tiểu học Quế Hiệp ra mua kem trước cổng trường để ăn. Sau khi ăn xong vài phút, các em có triệu chứng mệt mỏi, nôn mửa...

Thầy cô và cán bộ y tế của trường đã lập tức đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn để cấp cứu. Nhờ phát hiện và cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của các em đã ổn định; trong đó 14 em đã được cho về nhà, 2 học sinh còn lại ở lại Trung tâm Y tế huyện để tiếp tục theo dõi.

Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Quế Sơn tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời lấy mẫu kem mà các học sinh đã ăn để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hồi cuối tháng 3, ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, thôn Thi Phương, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cũng xảy ra ngộ độc sau khi tổ chức cho học sinh ăn uống. Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã mang trà sữa, trái cây lắc (thơm, ổi, xoài) tự chế biến tại nhà đến lớp. Sau bữa ăn khoảng 15 phút thì các học sinh xuất hiện triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng. 18 em sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/quang-nam-16-hoc-sinh-huyen-que-son-bi-ngo-doc-sau-khi-an-kem-truoc-cong-truong-195886.html