Quảng Nam: 16 học sinh phải đi cấp cứu sau khi uống trà sữa trân châu

Chiều 27/2, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết họ vừa tiếp nhận cấp cứu 16 em học sinh tiểu học do bị ngộ độc trà sữa trân châu.

Bác sĩ Võ Hưng Lựu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, 16 học sinh này đều là học sinh trường tiểu học Kim Đồng (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), nhập viện vào khoảng 11h ngày 27/2, có triệu chứng đau bụng, nôn mửa.

Sau khi uống trà sữa xong 16 học sinh nhập viện do có triệu chứng đau bụng, nôn mửa - Ảnh: BVCC.

Sau khi uống trà sữa xong 16 học sinh nhập viện do có triệu chứng đau bụng, nôn mửa - Ảnh: BVCC.

Tại Trung tâm, các y bác sĩ đã tích cực chăm sóc cho các em. Đến 16 giờ cùng ngày, 14/16 em đã xuất viện. Hai em còn lại vẫn còn mệt mỏi, đang được tiếp tục theo dõi.

“Các em học sinh trên bị ngộ độc thức ăn, là do phụ huynh mua trà sữa trân châu bên ngoài đem vào trường cho các em học sinh này để ăn liên hoan. Ngoài ra, Bệnh viện Thăng Hoa (ở thị trấn Hà Lam) cũng tiếp nhận điều trị cho 3 em học sinh trưởng tiểu học Kim Đồng bị ngộ độc thức ăn”, bác sĩ Võ Hưng Lựu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình cho biết.

Hiện cơ quan chức năng tới trường tiểu học Kim Đồng, lấy mẫu trà sữa các em uống đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/quang-nam-16-hoc-sinh-phai-di-cap-cuu-sau-khi-uong-tra-sua-tran-chau-a264564.html