Quảng Nam: Bà cố đánh cháu gái 6 tuổi bầm tím

Chiều 30/9, UBND xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc cháu A. (6 tuổi, học sinh lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Công Sáu bị bà cố dì đánh bầm tím trên cơ thể lên công an huyện Đại Lộc để xử lý.

Khắp người cháu A. bầm tím. (Ảnh CTV).

Khắp người cháu A. bầm tím. (Ảnh CTV).

Theo báo cáo của UBND xã Đại An, bố mẹ cháu Ngô Hoàng A. ly hôn, mẹ bỏ đi, bố có vợ khác nên cháu A. được ông bà nội đem về nuôi từ bé ở tại Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Do ông bà nội bị bệnh hiểm nghèo và tai nạn đã mất hết nên cháu A. được bà cố nội dì tên là Huỳnh Thị E đem về nuôi (ở thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc) và xin học tại lớp 1D Trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2019-2020. Ngày 26/9, cháu A. đi học, thấy em có nhiều vết lằn trên tay, chân và người, giáo viên Trường TH Nguyễn Công Sáu hỏi cháu thì cháu A. nói là bà cố đánh rồi sau đó có báo với Hiệu trưởng.

Sau đó, Ban giám hiệu Nhà trường cùng một số giáo viên của trường đã mời bà Huỳnh Thị E về tại văn phòng nhà trường để làm việc. Qua trao đổi, bà Huỳnh Thị E nói : “Tôi bực vì cháu lấy đồ ăn trong cặp bạn, nói láo xé vở mình rồi đổ cho bạn. Một phần do tức giận vì bà đánh mà cháu không biết xin lỗi nên không kìm chế cơn giận như vậy. Sau khi đánh xong tôi thấy không biết vì sao mà mình hành xử như vậy, đã tìm dầu thoa cho cháu”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghĩa Sơn - Chi Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/quang-nam-ba-co-danh-chau-gai-6-tuoi-bam-tim-tintuc448625