Quảng Nam: Bắt giữ một xe tải chở lợn nhiễm dịch tả trên đường đi tiêu thụ

Ngày 28/5, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam cho biết Chi cục vừa phát hiện và bắt giữ một tải xe chở lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh. Trên chiếc bị bắt giữ chở 39 con lợn thì có 5 con đã chết, toàn bộ số lợn trên đều có biểu hiện mắc bệnh tả lợn châu Phi.

Theo đó, vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 27/5, một số người dân phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 76C-060.68 đang dừng đỗ tại cửa hàng xăng dầu Kỳ Lý (QL 1A, thuộc xã Tam Đàn, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Trên xe chở rất nhiều lợn đang có biểu hiện khác lạ nên đã thông báo tới cơ quan chức năng.

39 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

39 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Nhận được thông tin từ người dân, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam và đại diện chính quyền huyện Phú Ninh đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, lấy 3 mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn để đưa đi xét nghiệm.

Xe tải trên do tài xế Phạm Minh Vỹ (sinh năm 1983, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 39 con heo, trong đó 5 con đã chết có triệu chứng lâm sàng của bệnh dịch tả heo châu Phi. Trong khi đó, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, vận chuyển heo ra khỏi tỉnh thì đã hết giá trị.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Phạm Minh Vỹ, trước đó trên xe chở 150 con heo thịt từ xã Nghĩa Đạo (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đến lò mổ của bà Huỳnh Thị Lộc (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam, tài xế đã bỏ một số heo tại thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) và ngã ba Kỳ Lý (xã Tam Đàn).

Chiếc xe bị tạm giữ và khử trùng.

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam cho biết thêm thông tin, ngay sau khi lấy kết quả xét nghiệm 3 mẫu bệnh phẩm từ số lợn trên xe, kết quả toàn bộ đều mắc bệnh tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã ngay lập tức tiến hành đã tiêu hủy toàn bộ số lợn trên, tạm giữ chiếc xe tải và tài xế Phạm Minh Vỹ đề điều tra theo quy định của pháp luật.

Mới đây, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố một công ty kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã tổ chức chứa và buôn bán thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Đây là biện pháp cần thiết trong tình lây lan nhanh chóng và dai dẳng của dịch tả lợn châu Phi trên khắp cả nước.

Tùng Phong (TH)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quang-nam-bat-giu-mot-xe-tai-cho-lon-nhiem-dich-ta-tren-duong-di-tieu-thu-537975.html