Quảng Nam: Bắt khẩn cấp đối tượng vận chuyển 50kg thuốc nổ bom

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Dân về hành vi vận chuyển khoảng 50 kg thuốc nổ bom, là loại thuốc nổ cực mạnh.

(Ảnh minh họa: Trung Nguyên/TTXVN)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Dân (sinh năm 1974, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi vận chuyển khoảng 50 kg bom, là loại thuốc nổ cực mạnh.

Trước đó, ngày 11/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng - Thanh Hóa, thành phố Tam Kỳ, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành dừng xe ôtô khách biển kiểm soát 43B-023.13 của nhà xe Cẩm Vân do tài xế Đỗ Tấn Huyền điều khiển, lưu thông hướng Bắc - Nam để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện trong khoang chứa hàng của xe khách có 2 thùng giấy các-tông, bên trong có những cục nghi là thuốc nổ bom với tổng khối lượng khoảng 50kg nên đã lập biên bản. Sau đó, Tổ tuần tra bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện và giấy tờ có liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trung tá Bùi Hồng Tình, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tang vật vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh điều tra đã xác định đối tượng Phan Văn Dân (sinh năm 1974, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) là đối tượng thuê chở số tang vật trên. Sau khi triệu tập, đấu tranh, đối tượng Phan Văn Dân khai nhận số thuốc trên là thuốc nổ bom và chính đối tượng là người thuê xe ôm chở số thuốc nổ bom này đến gửi cho nhà xe Cẩm Vân, nhằm vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-nam-bat-khan-cap-doi-tuong-van-chuyen-50kg-thuoc-no-bom/466242.vnp