Quảng Nam: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển cần sa khô

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng các tông có chứa số lượng lớn cần sa khô dưới dạng cành, lá, hạt được ngụy trang dưới các loại trái cây.

Theo báo Đại Đoàn Kết, chiều 10/10, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Kim (27 tuổi, quê huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), hiện tạm trú tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đỗ Văn Kim. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Trước đó, vào lúc 3h ngày 9/10, tại khu vực trước Khu công nghiệp Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tổ tuần tra Công an phường Trường Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Tam Kỳ tuần tra phát hiện Đỗ Văn Kim đang chở một thùng các tông có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Tang vật cần sa. Ảnh: Xuân Mai/báo Quảng Nam

Theo báo Quảng Nam, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng các tông có chứa số lượng lớn cần sa khô dưới dạng cành, lá, hạt được ngụy trang dưới các loại trái cây.

Đối tượng Đỗ Văn Kim khai nhận mua số cần sa này về dùng cá nhân và bán kiếm lời. Lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Kim để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hương Dung (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/quang-nam-bat-qua-tang-doi-tuong-van-chuyen-can-sa-kho-107294