Quảng Nam: Cả làng hò nhau đi bắt cá đồng, vui như hội

Sáng 8.9, hàng trăm người dân xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) kéo về đập Ba Suối để bắt cá đồng, một khung cảnh vui như hội.

Theo người dân, vào tháng 2 hàng năm, địa phương tiến hành tích nước hồ đập Ba Suối. Người dân ở gần đập chung mỗi người vài nghìn đồng để mua một số loại cá thả xuống đập. Đến tháng 9, sau khi thu hoạch xong vụ hè thu, người dân xin phép UBND xã Tam Dân tháo nước trong đập nhằm bắt cá...

Đập Ba Suối có diện tích gần 3ha, nhằm chứa nước, điều tiết nước tưới cho một số cánh đồng ở thôn Dương Đàn (xã Tam Dân). Ảnh: HOÀI AN

Sau khi được UBND xã cho phép, trong cuộc họp thôn, cán bộ thôn thông báo cho người dân biết ngày cụ thể để bắt cá. Năm nay đập Ba Suối tháo cạn nước trúng ngày nghỉ cuối tuần nên rất nhiều người đi bắt cá.

Người dân kéo cá đông vui như hội. Ảnh: HOÀI AN

Khoảng 3 giờ sáng, nước bắt đầu cạn nên nhiều người dân ra đập soi đèn bắt cá. Khoảng thời gian đông người nhất là lúc 5 - 12 giờ.

Anh Võ Văn Trường (thôn Dương Đàn, xã Tam Dân) cho biết, anh dậy thật sớm chuẩn bị nơm, rập, lưới để cùng con trai đi bắt cá. Gần một buổi sáng, 2 cha con anh bắt được hơn 3kg cá các loại.

Bắt cá con. Ảnh: Hoài An

Một con cá chép người dân bắt được. Ảnh: HOÀI AN

Dùng nơm bắt cá. Ảnh: HOÀI AN

Một nhóm thanh niên dùng lưới kéo cá. Ảnh: HOÀI AN

Hai con cá lớn được bắt lên. Ảnh: HOÀI AN

Quăng chài bắt cá. Ảnh: HOÀI AN

Người dân ngâm mình dưới hồ rồi dùng dụng cụ hỗ trợ như lưới, rập để bắt cá. Ảnh: HOÀI AN

Niềm vui khi cất được cá. Ảnh: HOÀI AN

Nhiều người bắt được vài ký cá trong buổi sáng. Ảnh: HOÀI AN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/quang-nam-ca-lang-ho-nhau-di-bat-ca-dong-vui-nhu-hoi-911144.html