Quảng Nam: Cá nuôi chết trắng hồ sau một đêm

Chiều ngày 27/11, ông Đỗ Thanh Cảng - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cá nuôi của hai hộ dân tại đập Trà Cân chết hàng loạt do mưa lớn khiến lượng đất, đá trên núi đổ xuống đập gây đục nguồn nước.

Hàng chục tấn cá diêu hồng tại đập Trà Cân chết trắng sau một đêm

Theo đó, vào đêm ngày 26/11, hai hộ nuôi cá lồng bè tại đập Trà Cân là ông Huỳnh Châu và ông Nguyễn Trí Tài phát hiện cá nuôi lồng bè chết nổi trắng hồ. Ông Nguyễn Trí Tài (chủ ao cá) cho biết, gia đình ông hiện đang nuôi khoảng 6 tạ cá diêu hồng giống bắt đầu từ tháng 5/2018 dự tính sẽ thu hoạch đầu đầu năm 2019 thì bất ngờ chết không rõ nguyên nhân. Sau một đêm, cá chết trắng cả ao dự tính thiệt hại khoảng 40 tấn, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Giống như hộ ông Tài, hộ ông Trần Châu (50 tuổi, trú thôn Phú Đông) cũng lâm cảnh mất trắng khi cá diêu hồng nuôi ở đập Trà Cân chết hàng loạt.

Ông Đỗ Thanh Cảng - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nắm thông tin, lãnh đạo xã đã xuống hiện trường kiểm tra. Nguyên nhân ban đầu cá chết do nguồn nước từ trên núi đổ về nhiều gây thiếu oxy.

“Đây là ao nước tù đọng thiếu ô xy kèm theo mưa lớn mấy ngày qua làm cho lượng nước lớn từ trên núi chảy xuống đập kéo theo đất, đá gây đục nguồn nước nên mới dẫn đến việc cá nuôi chết hàng loạt. Hiện xã đã báo cáo lên huyện để tìm cơ chế chính sách để hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại” - ông Cảng cho biết.

Lan Anh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/quang-nam-ca-nuoi-chet-trang-ho-sau-mot-dem-1262260.html