Quảng Nam cách ly hơn 110 người từ Hà Nội, TPHCM về quê

Lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành cách ly tập trung hơn 100 người từ Hà Nội và TPHCM về quê.

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 4 chốt kiểm soát. Trong đó, 2 chốt do tỉnh lập trên Quốc lộ 1A thuộc xã Điện An (cửa ngõ phía Bắc của tỉnh) và 2 chốt ở đường ĐT 603 ở khu vực ngã ba Thống Nhất giáp thành phố Đà Nẵng.

Tại 4 chốt này, lực lượng chức năng ghi nhận 30 người từ Hà Hội và TPHCM về lại địa phương nên tiến hành cách ly tập trung. Còn tại huyện Núi Thành, từ đầu tháng 4, tỉnh và huyện cũng đã thành lập các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn.

Những người về quê khai báo y tế trước khi vào địa bàn Quảng Nam.

Những người về quê khai báo y tế trước khi vào địa bàn Quảng Nam.

Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam là đưa những người từ Hà Nội, TPHCM về quê đi cách ly tập trung, đến nay, tại chốt số 5, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành ghi nhận 83 người (thuộc nhiều địa phương ở Quảng Nam) từ TPHCM về. Tất cả 83 người này đã được các địa phương đưa đi cách ly tập trung 14 ngày.

Ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương có 2 cơ sở cách ly. Cơ sở 1 là ở trường THCS Nguyễn Khuyến của xã Tam Anh Nam. Cơ sở 2 là trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam. Hiện nay, địa phương đang sử dụng cơ sở 1 để cách ly những người dân của huyện Núi Thành từ TPHCM và Hà Nội về. Đến giờ này, huyện Núi Thành có 34 trường hợp cách ly./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-nam-cach-ly-hon-110-nguoi-tu-ha-noi-tphcm-ve-que-1032409.vov