Quảng Nam: Cán bộ địa chính bị tông trọng thương khi đuổi theo xe chở cát lậu

Trong khi đuổi theo xe chở cát khai thác trái phép, anh Khuê va chạm với 1 xe ben và bị thương nặng vùng đùi.

Trong khi đuổi theo xe chở cát khai thác trái phép, anh Khuê va chạm với 1 xe ben và bị thương nặng vùng đùi.

Liên quan đến vụ cán bộ địa chính, xây dựng, môi trường xã Đại Cường bị thương nặng khi đuổi theo xe chở cát trái phép, trao đổi trên báo CAND, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã mời lái xe tải ben đến làm việc, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hồng Khuê, cán bộ địa chính, xây dựng, môi trường xã Đại Cường.

Nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Công an nhân dân Online

Nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Công an nhân dân Online

Thông tin trên Sài Gòn giải phóng, ngày 27/5, ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, vào khoảng 18h ngày 26/5, chính quyền xã nhận được tin báo từ người dân có đối tượng khai thác cát trái phép tại bãi bồi Mỹ Thuận ở sông Vu Gia (đoạn giáp hai xã Đại Cường và Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Nhận được tin, chính quyền xã Đại Cường đã điều tổ công tác kiểm tra liên ngành gồm 5 cán bộ, trong đó có anh Phạm Hồng Khuê đến khu vực này để kiểm tra. Khi tổ công tác đến hiện trường thì phát hiện có hai chiếc xe ben (loại 4 khối) đang xúc cát tại bãi bồi này.

Thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, các đối tượng lái xe ben điều khiển xe bỏ chạy. Trong lúc đuổi theo các xe chở cát khai thác trái phép nói trên, anh Phạm Hồng Khuê va chạm với 1 xe ben. Hậu quả, anh Khuê bị gãy xương đùi chân phải, lệch xương mu vùng chậu. Sau đó, nạn nhân đã được mọi người chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng chữa trị.

Sau khi nhận tin báo từ chính quyền xã, công an huyện Đại Lộc đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để điều tra làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quang-nam-can-bo-dia-chinh-bi-tong-trong-thuong-khi-duoi-theo-xe-cho-cat-lau-a277289.html