Quảng Nam: Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo các nhà hàng

Sáng 26/4 anh Tuấn Lan chủ nhà hàng San Hô, ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay anh vẫn chưa thể thu lại số tiền hàng chục triệu đồng mà nhân viên nhà hàng đã tin người đặt hàng qua điện thoại và mua rượu theo yêu cầu của khách bằng cách chuyển khoản. Anh cũng cảnh báo mọi người hãy cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới này.

Cụ thể, cách đây một tuần, có một người phụ nữ gọi điện cho quản lý nhà hàng San Hô, một nhà hàng lớn có tiếng ở ở TP Tam Kỳ, đặt bữa tiệc vào lúc 18h có tầm 30 khách. Sau khi thống nhất chọn hàng loạt các món ngon cho bữa tiệc, người phụ nữ này nói sếp của mình chỉ thích uống đúng 1 loại rượu và người này đọc tên loại rượu đó. Nghe vậy, quản lý nhà hàng nói rằng, hiện nhà hàng không có loại rượu đó nhưng sẽ cố gắng liên hệ các đại lý ở Tam Kỳ xem có không rồi báo lại.

Thế nhưng sau khi liên hệ khắp các nhà phân phối rượu TP Tam Kỳ đều không có loại rượu như vị khách yêu cầu, vì thế quản lý nhà hàng gọi điện cho người phụ nữ trên để báo lại sự việc. Lúc này người đó nói ở Đà Nẵng có loại rượu đó, nếu quán cần sẽ cho số điện thoại để liên hệ đặt mua. Không nghi ngờ, quản lý nhà hàng xin số điện thoại mà người phụ nữ đó cung cấp.

Sau khi liên hệ, đúng như lời người phụ nữ trên giới thiệu, đầu dây bên kia nói họ có loại rượu trên, tuy nhiên phải chuyển khoản trước sau đó họ sẽ gửi rượu vào Tam Kỳ, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ là có rượu. Vì tin lời nên quản lý nhà hàng không nghi ngờ mà chuyển số tiền cho người bán rượu để có rượu phục vụ khách. Thế nhưng đến chiều tối, khi tiệc đã sắp đến giờ vẫn chưa thấy rượu chuyển vào, quản lý nhà hàng gọi điện thì thuê bao đó không còn liên lạc được; tiếp tục liên hệ với người phụ nữ đặt tiệc thì thuê bao này cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Trong khi đó các món mà nữ khách hàng gọi đã làm sẵn sàng nhưng cũng chẳng thấy một vị khách nào trong số 30 người mà họ nói đến dự tiệc. Lúc này quản lý nhà hàng biết mình đã bị lừa nên báo với anh Tuấn Lan, chủ nhà hàng. Chủ cửa hàng tìm hiểu sự việc, xác định đã bị bị lừa nên báo cáo Công an.

Nhà hàng San Hô ở TP Tam Kỳ, nơi xảy ra vụ việc.

Nhà hàng San Hô ở TP Tam Kỳ, nơi xảy ra vụ việc.

Anh Tuấn Lan cho biết: “Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này, quản lý nhà hàng San Hô đã chuyển tiền mua rượu hết 16 triệu đồng, còn tiền họ đặt tiệc các đồ ăn thức uống chưa tính nữa. Thật sự đây là kiểu lừa đảo mới. Chúng tôi xác định mình khó thu hồi lại khoản tiền đã chi ra nhưng nhà hàng đã làm đơn gửi Cơ quan điều tra Công an vào cuộc điều tra, xác minh”.

Còn chị Nguyễn Thị H. một chủ nhà hàng ở TP Tam Kỳ chia sẻ, để cảnh giác tình trạng bị lừa đảo, nhà hàng của chị chỉ nhận đặt tiệc những mối khách hàng quen. Nếu người gọi điện thoại đặt tiệc với số lượng lớn thì bên chị sẽ yêu cầu họ đến gặp trực tiếp hoặc chuyển tiền qua tài khoản ít nhất là 1/2 số tiền họ đặt tiệc, còn nếu không thỏa thuận được thì tuyệt đối không nhận.

“Nếu khách hàng yêu cầu đặt đồ uống là các loại rượu đắt tiền phục vụ cho số đông mà loại rượu đó tại thị trường ở TP Tam Kỳ không có thì chúng tôi không nhận, càng tuyệt đối nói không khi chuyển tiền nhờ họ mua giúp. Qua một số vụ lừa đảo nhà hàng trên địa bàn thành phố, chúng tôi rất cảnh giác vì sợ bị mất tiền”, chị H, nói.

Còn chị Trần Bích Th., cũng là chủ một nhà hàng tại TP Tam Kỳ nói: “Trên địa bàn TP Tam Kỳ xảy ra vụ lừa đảo xưng danh nhân viên ô tô đặt tiệc tiếp khách nước ngoài với suất ăn từ 400 đến 500 nghingn đồng/1 người và bảo nhập rượu vang hiếm hoi của Úc về để họ dùng. Đáng tiếc đã có nhà hàng, quán nhậu nhẹ dạ cả tin nên mất một số tiền không nhỏ cho bọn chúng. Thật may bên tôi đã được cảnh báo nên không bị lừa”.

Thời gian gần đây, cách lừa đảo mới này đã xuất hiện ở một tỉnh thành khác, cũng với cách thức là gọi điện cho nhà hàng để đặt tiệc, yêu cầu một loại rượu dùng cho buổi tiệc mà nhà hàng không có. Sau đó, các đối tượng cho nhà hàng một số điện thoại nơi bán rượu theo yêu cầu để liên hệ đặt hàng thì bên bán báo có số lượng và loại rượu mà nhà hàng cần nhưng yêu cầu chuyển khoản tiền trước. Thế nhưng sau khi nhà hàng chuyển tiền xong thì các đối tượng cắt liên lạc.

Hầu hết những vụ lừa đảo đều nhắm vào nhà hàng có uy tín, đông khách hàng. Việc đặt tiệc đông khách, với yêu cầu khắt khe về món ăn đắt tiền càng khiến các nhà hàng có tâm lý phải phục vụ chu đáo cho khách VIP, vừa có thu nhập vừa tăng uy tín, từ đó dễ bỏ qua đề phòng, dễ mắc bẫy kẻ lừa đảo.

Trước thực tình hình này, Thượng tá Mai Văn Tâm, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, sau khi nhận thông tin về một số đối tượng giả doanh nghiệp gọi điện thoại nhà hàng đặt tiệc rồi chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã vào cuộc điều tra, tiến hành xác minh. Do các đối tượng lừa đảo dùng số điện thoại bằng sim rác nên khó xử lý. Đến thời điểm này đơn vị chưa thể thống kê có bao nhiêu vụ lừa đảo với thủ đoạn trên xảy ra trên địa bàn thành phố. Thế nhưng Công an TP Tam Kỳ cũng khuyến cáo các chủ nhà hàng cần nâng cao cảnh giác để phòng tránh để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện nay đơn vị tổ chức xác minh thông tin để phục vụ điều tra nên chưa có thông tin cụ thể về hành vi lừa đảo của các đối tượng này”.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-canh-bao-nhung-thu-doan-lua-dao-cac-nha-hang-5716223.html