Quảng Nam: Chạm vào mối điện hở, bé 4 tuổi bị giật tử vong

Theo các nguồn tin, trong lúc chơi với bạn, bé T. đã sơ ý chạm vào một mối dây điện hở dẫn đến bị giật tử vong.

Ngày 29/8, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang thu thập thông tin làm rõ cái chết của cháu H.T.T (4 tuổi) trú thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cháu T. được gia đình đưa đến trường mầm non xã Bình Phục để học thì xảy ra sự cố đau lòng. Cụ thể, ngay trong buổi đi học đầu tiên, cháu T. đã vô tình chạm một mối dây diện hở dẫn đến bị giật.

Cháu bé 4 tuổi tử vong vì điện giật khi ở trường mầm non. Ảnh minh họa

Ông Lê Thông, Chủ tịch UBND xã Bình Phục cho biết, cháu bé đã tử vong tại bệnh viện sau ít giờ cấp cứu. “Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ. Nạn nhân đã được đưa về gia đình chuẩn bị mai táng”, vị này nói.

Một chuyên gia pháp lý tại TP.Đà Nẵng khi trả lời PV báo điện tử Người Đưa Tin về vụ việc này cho rằng, ông không dám tin rằng ở môi trường giáo dục nhà trẻ lại xảy ra sự cố như vậy.

Cũng theo vị này, ngành giáo dục cũng như công an địa phương cần vào cuộc xem xét vấn đề nghiêm túc. Nếu phát hiện những tắc trách, cẩu thả dẫn đến cái chết của cháu bé thì có thể khởi tố vụ án về hành vi vô ý làm chết người để điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-cham-vao-moi-dien-ho-be-4-tuoi-bi-dien-giat-tu-vong-a390475.html