Quảng Nam: Cháy nhiều nhà ở địa bàn biên giới do người dân đốt lửa sưởi ấm

Sáng 2-2, Thiếu tá Nguyễn Văn Lợi, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Xan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết tại thôn A Râng, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra vụ cháy, thiêu rụi nhiều nhà dân. Hiện BĐBP đang cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt.

Theo đó, khoảng 3 giờ 25 phút tại thôn A Râng, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực nhà bếp một hộ dân, sau đó lan rộng. Khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng A Xan đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân địa phương tìm cách khống chế ngọn lửa. Nhưng do thời tiết hanh khô, kèm theo gió mạnh nên chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã thiêu rụi 5 nhà chính và 3 nhà bếp của người dân địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân sử dụng lửa để sưởi ấm rồi bùng phát.

 Đám cháy bùng phát dữ dội thiêu rụi nhiều nhà dân.

Đám cháy bùng phát dữ dội thiêu rụi nhiều nhà dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan nỗ lực khống chế đám cháy lan rộng.

Hiện nay, UBND huyện Tây Giang đã hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ gia đình; UBND xã A Xan và Đồn Biên phòng cũng hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 1 triệu đồng để ổn định cuộc sống ban đầu.

Chỉ huy Đồn Biên phòng A Xan trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân.

Tin, ảnh: HỒNG ANH – VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/quang-nam-chay-nhieu-nha-o-dia-ban-bien-gioi-do-nguoi-dan-dot-lua-suoi-am-717889