Quảng Nam: Cho thôi chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ với ông Nguyễn Văn Lúa

Ông Nguyễn Văn Lúa, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) được ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đồng ý cho thôi giữ chức vụ Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.

Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Chín, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận vào ngày 6/11.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lúa, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) được ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đồng ý cho thôi giữ chức vụ Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ,

Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11/11 tới đây.

Ông Nguyễn Văn Lúa (bìa trái).

Ông Nguyễn Văn Lúa (bìa trái).

Ông Nguyễn Chín cho biết thêm, sau khi thôi giữ 2 chức vụ trên, ông Nguyễn Văn Lúa vẫn là Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ kiêm Chủ tịch HĐND TP. Tam Kỳ đến ngày 1/1/2020.

“Đơn xin nghỉ là lý do cá nhân của anh Lúa”, ông Chín thông tin.

Được biết, thời gian qua, tại tỉnh Quảng Nam rất nhiều cán bộ đầu ngành đều liên tục xin nghỉ việc.

Đơn cử, năm 2018, ông Đỗ Xuân Diện, Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ.

Tháng 7/2019, ông Đinh Văn Mãnh, Kế Toán trưởng ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ cũng xin nghỉ.

Tháng 9/2019, ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam xin nghỉ.

Hầu hết trong đơn thư các vị này đều nêu lý do là do sức khỏe hoặc lý do công việc cá nhân.

Cạnh đó, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, có điều khá trùng lặp đó là ở các trường hợp xin nghỉ việc nêu trên của các cán bộ lãnh đạo này đều có điểm chung là đơn vị công tác bị thanh kiểm tra.

Sau thanh kiểm tra thì đều xác định có vi phạm. Chính sự trùng hợp về thời gian này khiến dư luận có phần xôn xao.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-bi-thu-thanh-uy-tam-ky-dot-ngot-xin-nghi-viec-a455344.html