Quảng Nam: Chủ tịch xã bán đất nghĩa trang trái phép, kiếm tiền tỷ.

Ông Cầu cùng hai cán bộ quản trang bán hàng nghìn mét vuông đất cho người không thuộc diện được mua.

Ngày 11/3, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Thân Cầu, nguyên Chủ tịch UBND xã Điện Nam Đông (nay là phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) để điều tra hành vi "lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

 Tài liệu liên quan đến việc bán đất trái phép ở phường Điện Nam Đông. Ảnh: KT

Tài liệu liên quan đến việc bán đất trái phép ở phường Điện Nam Đông. Ảnh: KT

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2005-2015 ông Cầu đã ký xác nhận bán đất nghĩa trang không đúng người mua, không đúng diện tích cho 40 người, với diện tích 4.680m2, thu lợi hơn 1,9 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc, ông Đỗ Búp (nguyên Trưởng Ban quản trang phường Điện Nam Đông) và ông Ngô Hải Bình (thành viên Ban quản trang phường Điện Nam Đông) cũng bị khởi tố về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Trụ sở UBND phường Điện Nam Đông Ảnh: KT.

Ông Búp bị cáo buộc từ năm 2013 đến 2016 đã bán đất nghĩa trang cho 24 người, cấp đất nghĩa trang cho 6 người sai quy định.

Ông Bình bị cáo buộc trong thời gian làm trong Ban quản trang phường Điện Nam Đông đã bán đất cho 8 người với diện tích trên biên lai là 763m2, diện tích đo thực tế 906m2, thu lợi 132 triệu đồng.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/quang-nam-chu-tich-xa-ban-dat-nghia-trang-trai-phep-kiem-tien-ty-159474.html