Quảng Nam: Công an nỗ lực truy quét nạn khai thác vàng trái phép

Ngày 7/12, trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: 'Công tác truy quét, đẩy đuổi, kiểm tra, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn Bồng Miêu nói riêng luôn được Ban Giám đốc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt'.

Lực lượng Công an truy quét “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Cụ thể theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, trong năm 2022, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Bồng Miêu, ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng vi phạm; phá hủy toàn bộ máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép mà lực lượng chức năng đã phát hiện được.

Thiếu tướng Dũng cũng đã chỉ đạo Công an Phú Ninh tiến hành 9 đợt truy quét, xử phạt hành chính 6 đối tượng, Công an xã Tam Lãnh cũng đã tiến hành trên 40 đợt truy quét và tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Dẫn đến việc truy quét đẩy đuổi “vàng tặc” nói trên là do vấn nạn khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam nói chung và tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu nói riêng. Các đối tượng khai thác vàng trái phép đã lợi dụng địa hình phức tạp ở miền núi, đường đi lại khó khăn và nhất là mùa mưa bão để đưa các thiết bị máy móc vào hiện trường đào bới san lấp núi tuyển vàng. Trong đó nạn khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu là điển hình.

Một điểm khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Việc khai thác vàng trái phép không chỉ làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương và làm ô nhiễm môi trường và nhiều vấn nạn khác. Điều đáng nói, cho dù thời gian qua các ngành chức năng và chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, xã đã tiến hành nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi, xử lý các đối tượng “vàng tặc”, tuy nhiên vấn nạn này vẫn còn tiếp diễn.

Do đó, để làm tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, xử lý hành vi khai thác lâm khoáng sản trái phép, mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Phú Ninh cùng chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng “vàng tặc” này.

Lực lượng chức năng hủy đồ đạc, lán trại của “vàng tặc”.

Theo Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Phòng PC05) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng PC05, Công an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và lực lượng Công an huyện Phú Ninh đã tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức truy quét để kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng “vàng tặc” ngoan cố tổ chức hoạt động khai thác vàng trái phép.

“Mới đây, ngay sau khi họp bàn phương án kiểm tra, các đơn vị đã phân thành 3 tổ công tác với 35 chiến sĩ tiến hành kiểm tra tại các địa điểm thường xảy ra khai thác vàng trái phép ở bãi vàng Bồng Miêu như: Thác Trắng, Đồi Sim, địa danh AD, AM, ngách chụm, lò 5, 6, 7;... Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có một số lán trại, hồ ngâm ủ quặng vừa được các đối tượng khai thác vàng trái phép làm nên để tuyển vàng”, Thượng tá Lê Nho Tâm cho biết.

Nhiều máy móc “vàng tặc” cất giấu trong bụi cây cối.

Cụ thể, kết quả kiểm tra, truy quét đã phá hủy 12 máy nổ, 2 máy phát điện, 1 máy đục, 30 cối xay đá, 25 lán trại, 37 xe rùa, 5.000 m ống dẫn nước, 2.500 m dây điện. Riêng các đối tượng khai thác vàng đã rút khỏi các khu vực trên nên không bắt được đối tượng nào.

Thượng tá Lê Nho Tâm cho hay: “Thời gian qua lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thường xuyên kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại đây. Tuy nhiên gần đây, lợi dụng thời tiết mưa gió, đường sá sạt lở đi lại khó khăn nên các đối tượng đã tổ chức khai thác. Thời gian đến đơn vị sẽ tăng cường các hoạt động giám sát quản lý, truy quét khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu”.

Xe cơ giới của vàng tặc trong khu vực Thác Trắng.

Còn theo báo cáo Công an tỉnh Quảng Nam, trong năm 2022, Phòng 05, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức 57 đợt kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm hành chính 16 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép với tổng số tiền 960 triệu đồng; đẩy đuổi hơn 200 lượt đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép, phá hủy 150 máy nổ, máy xay các loại, 31 củ phát điện, 140 lán trại, 59 bồn hóa chất, 10.000 dây dẫn điện, 12.000 dây dẫn nước và các đồ vật khác có liên quan đã dần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tam Lãnh.

Trước đó, ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam cũng đã dùng 6 tấn thuốc nổ để đánh sập 75 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1,2 và Khe Tà Vạt, thuộc các tiểu khu 377, 378 ở xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép được đánh giá là biện pháp hữu hiệu nhất trong điều kiện hiện nay nhằm xử lý triệt để nạn “vàng tặc” ở những vùng núi hiểm trở.

Một bồn tuyển quặng vàng của “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh đã có công văn số: 7915/UBND- KTN ngày 29/11/2022, giao cho Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Ninh tiến hành kiểm tra, truy quét vàng tặc.

“Kế hoạch truy quét vàng tặc vẫn tiếp tục được thực hiện, sau khi địa bàn không còn đối tượng khai thác vàng trái phép thì giao cho địa phương Phú Ninh tổ chức chốt chặn, không để các đối tượng quay lại khai thác vàng, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương”, Thiếu tướng Dũng nhấn mạnh.

Thành Nhân – Chi Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-cong-an-no-luc-truy-quet-nan-khai-thac-vang-trai-phep-5704127.html