Quảng Nam: Cứu sống một phụ nữ Cơ Tu tự tử bằng lá ngón

Một người phụ nữ dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam ăn lá ngón tự tử đã được các y, bác sĩ Trạm Quân dân y kết hợp với xã A Xan kịp thời cứu sống.

Chị M. đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị ở Trạm quân Y huyện Tây Giang.

Ngày 3/4, ông Bríu Hạnh, Phó Trưởng Trạm Quân dân y xác nhận, vừa kết hợp xã A Xan, huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã kịp thời cứu sống kịp thời một người phụ nữ dân tộc Cơ Tu đã ăn lá ngọn tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 2/4, chị Pơ loong M. (22 tuổi), trú xã A Xan do mâu thuẫn với gia đình đã vào rừng tìm lá ngón ăn để tự tử. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người thân của gia đình tìm thì phát hiện chị M. bị ngất nằm trong rừng, đã kịp thời đưa xuống Trạm Quân dân y cấp cứu trong tình trạng khó thở, tím tái, hôn mê sâu do ngộ độc lá ngón. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân M. các bác sĩ của Trạm này kết hợp xã A Xan đã tiến hành súc rửa dạ dày kết hợp sử dụng hỗn dịch giải độc Antipois và điều trị hồi sức tích cực. Khoảng vài tiếng sau, thì chị M. đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần hồi phục trở lại.

Hải Yến

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/quang-nam-cuu-song-mot-phu-nu-co-tu-tu-tu-bang-la-ngon-post9116.html